Việt Nam và kỳ SEA Games đầu tiên đáng nhớ trước người Thái

Trong chiều dài lịch sử 58 năm Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games), bóng đá Việt Nam từng ghi dấu ấn ngay ở kỳ Đại hội đầu tiên khi đánh bại Thái Lan 3-1…

Đến lúc này, U22 Việt Nam đang tập huấn tại Hàn Quốc, hoàn thiện những bước chuẩn bị cuối cùng với quyết tâm chinh phục “mục tiêu Vàng” SEA Games 2017.

Bên cạnh rất nhiều yếu tố thuận lợi mà quan trọng nhất là U22 Việt Nam đang sở hữu những điểm sáng: Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Thanh… có thêm 1 chỗ dựa niềm tin cho thầy trò HLV Hữu Thắng.

U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hữu Thắng được kỳ vọng sẽ giúp người hâm mộ thỏa cơn "khát vàng" bóng đá nam SEA Games 2017. Ảnh: I.T

Ngay ở kỳ Đại hội thể thao Bán đảo Đông Nam Á (gọi tắt là SEAP Games – tiền thân của SEA Games) đầu tiên năm 1959, đội tuyển bóng đá Miền nam Việt Nam đã đánh bại chủ nhà Thái Lan 3-1 trong trận chung kết để lên ngôi vô địch.

Kết thúc kỳ Đại hội này, Thể thao Việt Nam (TTVN) giành được 5 HCV, 5 HCB, 6 HCĐ, xếp thứ 5/6 toàn đoàn.

SEAP Games 2 – 1961 (Myanmar), TTVN giành được 6 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ, xếp thứ 4/7 toàn đoàn. SEAP Games 3 – 1965 diễn ra ở Malaysia (năm 1963 không tổ chức vì chiến tranh ở Campuchia), TTVN (5, 7, 7) xếp thứ 6/7 toàn đoàn.

SEAP Games 4 – 1967 (Thái Lan), TTVN (6, 10, 17) xếp thứ 5/6 toàn đoàn. SEAP Games 5 – 1969 (Myanmar), TTVN (9, 5, 9) xếp thứ 5/6 toàn đoàn. SEAP Games 6-1971 (Malaysia), TTVN (3, 6, 9) xếp thứ 6/7 toàn đoàn. SEAP Games 7-1973 (Singapore), TTVN (2, 13, 9) xếp thứ 6/7 toàn đoàn.

"Kình ngư" Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ tiếp tục "làm mưa làm gió" trên đường đua xanh SEA Games? Ảnh: I.T

Từ SEAP Games lần thứ 8 – 1975 (Thái Lan), SEA Games 9-1977 (Malaysia, ần đầu SEAP Games đổi tên thành SEA Games) cho tới SEA Games14 – 1987, TTVN đều không tham dự.

SEA Games 15-1989 (Malaysia) đánh dấu sự trở lại của TTVN. Tại kỳ Đại hội này, TTVN (3, 11, 5) xếp thứ 7/9 toàn đoàn.

SEA Games 16 – 1991 (Philippines), TTVN (7, 12, 10) xếp thứ 7/9 toàn đoàn. Đội tuyển bóng đá Việt Nam tham dự môn bóng đá nam và chỉ được duy nhất 1 điểm sau trận hòa chủ nhà Philippines 2-2. Hai trận còn lại ở vòng bảng, Việt Nam thua Indonesia 0-1, thua Malaysia 1-2.

SEA Games 17 – 1993 (Singapore), TTVN (9, 6, 19) xếp thứ 6/9 toàn đoàn. Đội tuyển bóng đá Việt Nam vẫn không vượt qua được vòng bảng.

Tài năng trẻ Lê Tú Chinnh sẽ tiếp bước "đàn chị" Vũ Thị Hương chứng tỏ vị thế "nữ hoàng tốc độ" SEA Games. Ảnh: I.T

SEA Games 18 -1995 (Thái Lan), TTVN (10, 18, 24), xếp thứ 6/10 toàn đoàn. Kỳ Đại hội này ghi dấu ấn tuyệt vời của đội tuyển bóng đá Việt Nam với “thế hệ vàng” Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Công Minh, Hữu Đang, Quốc Cường, Minh Chiến… Đội tuyển dưới sự dẫn dắt của cố HLV người Đức Weigang đã giành HCB.

SEA Games 19 – 1997 (Indonesia) ghi nhận sự bứt phá về tổng số huy chương của TTVN. Với 35 HCV, 48 HCB, 50 HCĐ, TTVN xếp thứ 5/10 toàn đoàn. SEA Games 20-1999 (Brunei), TTVN (17, 20, 27) xếp thứ 6/10 toàn đoàn.

SEA Games 21-2001 (Malaysia), TTVN vươn lên xếp thứ 4/10 toàn đoàn với 33 HCV, 35 HCB, 64 HCĐ.

Mốc son của TTVN xuất hiện 2 năm sau đó ở kỳ SEA Games 22-2003. Đây là kỳ SEA Games đầu tiên có sự tham dự đủ của 11 nước. Với vị thế chủ nhà, TTVN đã đoạt được số huy chương “kỷ lục” 158 HCV, 97 HCB, 91 HCĐ, gần gấp đôi số HCV mà đoàn xếp thứ 2 là Thái Lan (90 HCV) giành được.

Tuy nhiên, điều đáng tiếc là ở trận chung kết môn bóng đá nam, thế hệ Văn Quyến, Quốc Vượng, Thanh Bình… đã để thua U23 Thái Lan 1-2 trong trận chung kết.

SEA Games 23-2005 (Philippines), TTVN (71, 68, 89) xếp thứ 3 toàn đoàn. Đại hội này gắn với nỗi buồn khi một nhóm 7 cầu thủ U23: Quốc Vượng, Văn Quyến, Văn Trương, Quốc Anh, Hải Lâm, Phước Vĩnh, Bật Hiếu bán độ, dính vòng lao lý.

SEA Games 24-2007 (Thái Lan), TTVN (64, 58, 82), xếp thứ 3 toàn đoàn. SEA Games 25-2009 (Lào), TTVN (83, 75, 57) xếp thứ 2 toàn đoàn. Ở kỳ SEA Games này, U23 Việt Nam với thế hệ Thành Lương, Trọng Hoàng, Mai Tiến Thành, Hoàng Quảng… đã lọt tới chung kết nhưng lại bất ngờ “rơi vàng” khi để thua U23 Malaysia 0-1.

SEA Games 26-2011 (Indonesia), TTVN (96, 92, 100) xếp thứ 3 toàn đoàn. SEA Games 27-2013 (Myanmar), TTVN (73, 86, 86) xếp thứ 3 toàn đoàn. SEA Games 28-2015, TTVN (73, 53, 60) xếp thứ 3 toàn đoàn.

Mục tiêu của đoàn TTVN tại SEA Games 29-2017 khai mạc ngày 19.8 tới tại Malaysia là đạt 49-59 HCV, xếp thứ 3 toàn đoàn.

Tuệ Minh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/viet-nam-va-ky-sea-games-dau-tien-dang-nho-truoc-nguoi-thai-793425.html