Việt Nam ủng hộ hòa bình, hòa giải tại Trung Đông

Xe tăng Israel tại khu vực biên giới với Dải Gada ngày 8/6. Đại sứ Lê Lương Minh hoan nghênh việc Nhóm Bộ tứ, Liên đoàn Arập, các nước khu vực và cộng đồng quốc tế tăng cường đồng thuận, đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao trước nhu cầu cấp thiết sớm khôi phục toàn diện tiến trình hòa bình Trung Đông trên tất cả các kênh đối thoại. Phát biểu tại cuộc họp mở của Hội đồng Bảo an về tình hình Trung Đông, ngày 27/7, Đại sứ Lê Lương Minh, Đại diện Việt Nam tại Hội đồng Bảo an cũng hoan nghênh nỗ lực của Chính quyền Palestine nhằm tiếp tục tái thiết kinh tế-xã hội, duy trì có hiệu quả tình hình an ninh và xây dựng thể chế chuẩn bị cho quá trình thành lập Nhà nước Palestine về lâu dài.

Tuy nhiên, Đại sứ cũng bày tỏ quan ngại trước việc hầu như không có tiến bộ trong thực hiện các Nghị quyết 1850 (2008) và 1860 (2009) của Hội đồng Bảo an trong 6 tháng qua, việc Israel tiếp tục xây dựng các khu định cư và siết chặt bao vây cấm vận đối với Dải Gada và tình trạng tiếp diễn các cuộc tấn công bằng rốckét. Sau khi khẳng định vòng xoáy bạo lực sẽ không mang lại nền hòa bình công bằng, lâu dài và toàn diện tại khu vực, Đại sứ cho rằng phương cách duy nhất giúp các bên vượt qua khác biệt và xây dựng lòng tin là giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, đối thoại xây dựng và thương lượng. Đại sứ cũng khẳng định Việt Nam tiếp tục ủng hộ Lộ trình hòa bình, các nguyên tắc tham chiếu Madrid, Sáng kiến Hòa bình Arập, đồng thời kêu gọi thực hiện đầy đủ mọi nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an. Đại sứ Lê Lương Minh yêu cầu chính quyền mới của Israel tiếp tục cam kết giải quyết khủng hoảng hiện nay thông qua giải pháp hai Nhà nước, ngừng xây dựng các khu định cư và tháo dỡ các trạm kiểm soát, đảm bảo tiếp cận nhân đạo không hạn chế, mở tất cả các cửa khẩu và phóng thích toàn bộ tù nhân Palestine đang bị giam giữ. Đồng thời, Đại sứ đề nghị các bên Palestine tăng cường hòa giải dân tộc, đoàn kết xung quanh Chính quyền Dân tộc Palestine nhằm chuẩn bị thành lập Chính phủ hòa hợp dân tộc và Nhà nước độc lập. Trước tình hình khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng tại Dải Gada, Đại sứ kêu gọi các bên liên quan triệt để tuân thủ luật nhân đạo và nhân quyền quốc tế, hợp tác đầy đủ với các cơ quan Liên hợp quốc và các tổ chức nhân đạo trong các hoạt động cứu trợ. Về vấn đề Lebanon, Đại sứ Lê Lương Minh hoan nghênh việc nước này tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội đầu tháng 6 vừa qua và ủng hộ quá trình điều tra của Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Lebanon (UNIFIL) và Quân đội Lebanon về những diễn biến mất an ninh gần đây tại miền Nam nước này. Nhân dịp này, Đại sứ kêu gọi các bên hết sức kiềm chế, bảo đảm an ninh, an toàn cho binh sĩ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, nhân viên cứu trợ nhân đạo và dân thường địa phương; đồng thời yêu cầu Israel chấm dứt vi phạm không phận của Lebanon, rút quân khỏi phía Bắc làng Ghajar và khu vực phụ cận phía Bắc Đường ranh giới Xanh. Đại sứ nêu rõ Việt Nam tiếp tục ủng hộ các nỗ lực chung nhằm triển khai thực hiện đầy đủ Nghị quyết 1701 (2006) của Hội đồng Bảo an về Lebanon./.

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/viet-nam-ung-ho-hoa-binh-hoa-giai-tai-trung-dong/20097/117616.vov