Việt Nam tuyệt đẹp trong triển lãm ảnh 'Hương sắc trăm miền'

150 tác phẩm trưng bày trong Triển lãm ảnh “Hương sắc trăm miền” năm 2016 do CLB Nhiếp ảnh Thăng Long tổ chức từ ngày 3/11 - 7/11, tại Trung tâm thông tin triển lãm Hà Nội (số 45 Tràng Tiền, Hà Nội) sẽ mang đến cho công chúng Thủ đô một cái nhìn toàn cảnh về một Việt Nam tươi đẹp.

Ban Tổ chức cho biết, 150 bức ảnh của 81 tác giả là thành viên của CLB Nhiếp ảnh Thăng Long chụp ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên và con người Việt Nam ở khắp mọi miền Tổ quốc.

Ngoài ra còn có một số bức ảnh phong cảnh được các tác giả chụp ở nước ngoài như: Anh, Mỹ, Đức, Na uy, Tây Ban Nha, Capuchia…

Tác phẩm "Thanh Bình"– tác giả: Ngô Cường

Trong dịp triển lãm ảnh “Hương sắc trăm miền” năm 2016, các thành viên CLB Nhiếp ảnh Thăng Long sẽ bán ảnh triển lãm. Số tiền thu được từ việc bán ảnh sẽ đóng góp vào quỹ phát triển Câu lạc bộ và trích một phần ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng trong đợt lũ lụt vừa qua.

Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Thăng Long (trực thuộc Trung tâm Văn hóa Thành phố Hà Nội, trụ sở 88 Hàng Buồm, Hà Nội) thành lập ngày 21/9/2000. Câu Lạc bộ được Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội bảo trợ.

Hiện nay CLB Nhiếp ảnh Thăng Long có 81 thành viên gồm 74 nam và 7 nữ (trong đó 5 thành viên là hội viên Hội NSNA Việt Nam, 21 thành viên là hội viên Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội).

Thành viên CLB Nhiếp ảnh Thăng Long có tuổi đời từ 25 đến 76, với các ngành nghề khác nhau như: Nhà văn, nhà báo, bác sĩ, họa sĩ, kỹ sư, nhà ngoại giao, lực lượng vũ trang, công nghệ thông tin, doanh nhân và công nhân… nhưng có chung niềm đam mê nhiếp ảnh.

Câu lạc bộ thường xuyên tổ chức các buổi đi sáng tác trong và ngoài thành phố; tổ chức sinh hoạt định kỳ vào sáng thứ 7 đầu tiên của tháng và bình chọn ảnh đẹp trong tháng để các thành viên giao lưu và trao đổi nghiệp vụ nhiếp ảnh…

Dưới đây là một số tác phẩm sẽ được trưng bày tại triển lãm “Hương sắc trăm miền”:

Rú Chá mùa thu – tác giả: Nguyễn Hồng Nhung.

Mùa tuyết Sa Pa – tác giả: Nguyễn Hồng Vân

Cánh cò về tổ – tác giả: Đàm Minh Phương

Dưới ánh mặt trời – tác giả: Nguyễn Xuân Sinh

Mâm xôi huyền thoại – tác giả: Lê Đắc Ngọc

Một góc Hội An – tác giả: Nguyễn Hùng Sơn

Bên hiên nhà – tác giả: Trương Ngọc Sửu

Những người mẹ vùng cao – tác giả: Phạm Ngọc Thái

Mùa vàng – tác giả: Nguyễn Gia Tự

Góc chợ Sa Pa – tác giả: Nguyễn Tự Thành

Nghệ nhân vẽ gốm Bát Tràng – tác giả: Đào Quang Thịnh

Thác Bản Giốc – tác giả: Công Tiến Thịnh

Non nước Na Hang – tác giả: Nguyễn Đức Thắng

Mùa vàng Mù Cang Chải – tác giả: Lê Hải Yến

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/viet-nam-tuyet-dep-trong-trien-lam-anh-huong-sac-tram-mien-271604.html