Việt Nam trao tặng cựu Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy Huân chương Hữu nghị

Việt Nam trao tặng Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho cựu Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy.

Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai trao tặng Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho ông Thorvald Stoltenberg, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy.

Đại sứ quán Việt Nam tại Anh ngày 27/10 đã tổ chức buổi lễ trọng thể trao tặng Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho ông Thorvald Stoltenberg, cựu Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy, đồng thời trao Bằng khen của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tới một số bạn bè Na Uy, vì đã có những đóng góp tích cực vào việc thiết lập, củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị Việt Nam - Na Uy.

Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Quốc hội Na Uy Svein Roald Hansen, Quốc Vụ Khanh Bộ Ngoại giao Na Uy Tone Skogen, cùng hơn 200 khách mới, gồm đại diện một số bộ, ngành, chính quyền thành phố Oslo, các tổ chức và bạn bè Na Uy, các đại sứ và đại diện đoàn ngoại giao ở Oslo, cùng nhiều đại diện cộng đồng Việt Nam ở Na Uy.

Tại buổi lễ, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai thay mặt Nhà nước, Chính phủ Việt Nam và Bộ Ngoại giao đọc quyết định của Chủ tịch nước Trần Đại Quang về việc trao tặng Huân chương Hữu nghị cho ông Thorvald Stoltenberg. Đại sứ nhấn mạnh truyền thống uống nước nhớ nguồn của nhân dân Việt Nam, không bao giờ quên ơn sự ủng hộ quý báu của nhân dân và Chính phủ Na Uy trong giai đoạn đấu tranh thống nhất đất nước trước kia, cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay, và đóng góp của các cá nhân tiêu biểu của Na Uy vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.

Ông Thorvald Stoltenberg (thứ 2 từ bên trái), TS. Ragnhild Dybdahl (giữa), ông Kjell Arne Nielsen (thứ nhất bên trái) và Đại sứ Việt Nam TS. Lê Thị Tuyết Mai.

Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai đã điểm lại những đóng góp nổi bật của ông Stoltenberg, bắt đầu bằng việc tham gia tích cực phong trào phản chiến tại Na Uy chống cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam những năm cuối thập niên 60 và đầu thập niên 70 của thế kỷ 20, góp phần lan tỏa thành phong trào phản chiến rộng khắp ở Bắc Âu và trên thế giới. Tháng 6/1970, với tư cách thành viên Phái đoàn quốc tế Tìm hiểu sự thật, ông Stoltenberg và một đại diện khác của Na Uy đã tới thăm miền Bắc Việt Nam, đến khu vực địa đạo Vĩnh Linh và tận mắt chứng kiến tội ác chiến tranh của Mỹ đối với nhân dân Việt Nam. Sau khi trở về Na Uy, ông đã đệ trình báo cáo dài 80 trang, đưa ra kiến nghị chính sách đối với cuộc chiến tranh ở Việt Nam, từ đó Chính phủ Na Uy nhất trí thành lập Phòng thông tin của Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam tại Oslo năm 1970 và việc thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào ngày 25/11/1971.

Những năm sau đó, với các cương vị khác nhau như Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy (1987-1989; 1990-1993), Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ Na Uy (1999-2009), ông Stoltenberg đã có những đóng góp tích cực, hỗ trợ tái thiết Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam bị bao vây cấm vận, cũng như thúc đẩy sự hội nhập của Cộng đồng người Việt Nam nhập cư ở Na Uy.

Cũng tại buổi lễ, Đại Sứ Lê Thị Tuyết Mai đã đọc quyết định của Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trao tặng Bằng khen cho một số bạn bè Na Uy; giới thiệu và đánh giá cao những đóng góp nổi bật của Tiến sĩ Ragnhild Dybdahl, nguyên Phó Đại sứ Na Uy tại Hà Nội (nhiệm kỳ 2011-2015) và ông Kjell Arne Nielsen, nguyên Giám đốc Thương vụ Na Uy tại Hà Nội (nhiệm kỳ 2009-2012), góp phần tích cực vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, cũng như công cuộc phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Na Uy Svein Roald Hansen và Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Na Uy Tone Skogen đã phát biểu chúc mừng, bày tỏ cám ơn sự đóng góp tích cực cho quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước của ông Thorvald Stoltenberg, Tiến sĩ Ragnhild Dybdahl và ông Kjell Arne Nielsen; đồng thời bày tỏ vui mừng về những phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trong thời gian qua. Đặc biệt, sau kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Na Uy Erna Solberg tháng 4/2015, hai nước nhất trí tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt, xây dựng khuôn khổ quan hệ đối tác trong thời gian tới.

Thay mặt những người được vinh danh, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy Stoltenberg đã bày tỏ sự vui mừng, cảm ơn Nhà nước và nhân dân Việt Nam trao tặng phần thưởng cao quý, ghi nhận đóng góp cá nhân của ông vào việc thiết lập và phát triển quan hệ hai nước. Ông Stoltenberg cũng cho biết ông luôn theo sát tình hình Việt Nam và bày tỏ sự vui mừng trước những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao phúc lợi cho người dân Việt Nam và vị thế quốc tế ngày càng tăng của Việt Nam.

Diễm Quỳnh (Phóng viên TTXVN tại London)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/viet-nam-trao-tang-cuu-bo-truong-ngoai-giao-na-uy-huan-chuong-huu-nghi-20161029091009366.htm