Việt Nam thăng hoa trên bảng xếp hạng FIFA

Trong bảng xếp hạng tháng 11/2016 vừa được Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) công bố, đội tuyển Việt Nam đã tăng 7 bậc so với tháng trước đó, dù vẫn đứng thứ 2 khu vực Đông Nam Á.

Đứng đầu khu vực Đông Nam Á là Philippines với hạng 117 thế giới (289 điểm - cũng tăng 7 bậc so với tháng 10/2016). Việt Nam và Thái Lan lần lượt đứng thứ 2 và 3, song cùng xếp thứ 129 thế giới (235 điểm).

Tại châu Á, vị trí số 1 tiếp tục thuộc về Iran, mặc dù đội bóng này rớt 3 bậc, xuống vị trí thứ 30 thế giới. Các thứ hạng 2, 3, 4 tại khu vực châu Á lần lượt thuộc về Hàn Quốc, Nhật Bản và Australia.

Dù đang thi đấu bết bát tại vòng loại World Cup 2018 nhưng đội tuyển Argentina vẫn duy trì được ngôi vị số 1 thế giới với 1.634 điểm. Xếp ở vị trí thứ 2 và 3 lần lượt là Brazil (1.544 điểm) và Đức (1.433 điểm). Chile đã leo 2 bậc để lên hạng 4 thế giới (1.404 điểm), trong khi Bỉ và Colombia cùng rớt 1 bậc, lần lượt đứng thứ 5 (1.368 điểm) và thứ 6 (1.345 điểm) trên bảng xếp hạng của FIFA.

Đội tuyển thăng tiến nhiều nhất trong tháng này là Armenia, tăng 38 bậc để vươn lên thứ 87.

TTXVN/Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/bong-da/viet-nam-thang-hoa-tren-bang-xep-hang-fifa-20161125094804777.htm