Việt Nam tham gia Hội nghị Làng thế giới

Gian hàng của Việt Nam tại Hội nghị Làng thế giới tổ chức ở Indonesia cung cấp thông tin về văn hóa, đất nước, hình ảnh con người và tiềm năng du lịch Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Gian hàng của Việt Nam tại Hội chợ. Ảnh: TTXVN

Tối 23/5, tại Purwakarta (Indonesia), Hội nghị Làng thế giới năm 2016 đã khai mạc. Đây là sự kiện được tổ chức nhằm khích lệ xu hướng bảo vệ và phát triển hệ sinh thái và các giá trị văn hóa làng xã trên thế giới.

Sự kiện năm nay có sự tham gia của một số đoàn ngoại giao, Đại sứ các nước tại Jakarta; hơn 120 đoàn đại biểu đến từ 25 nước như Australia, Mỹ, Mexico, Hàn Quốc, Trung Quốc, Kazakhstan, Nigeria, Philippines, Malaysia… Đoàn Việt Nam gồm đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia và đại diện một số trường đại học, các tổ chức xã hội… tham dự.

Gian hàng của Việt Nam đã cung cấp nhiều thông tin nhằm quảng bá về văn hóa, đất nước, hình ảnh con người Việt Nam cũng như tiềm năng du lịch Việt Nam đến bạn quốc tế. Các sinh viên Việt Nam cũng tham gia biểu diễn nghệ thuật trong chương trình chung của sự kiện.

Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Hoàng Anh Tuấn cho biết thế giới hiện đang quan tâm đến toàn cầu hóa và những giá trị văn hóa nền tảng, do đó cần duy trì văn hóa làng xã. Đây cũng chính là thông điệp của Việt Nam rằng phát triển và hội nhập nhưng vẫn giữ gìn bản sắc của dân tộc. Việt Nam muốn giới thiệu về văn hóa, các điểm du lịch đến bạn bè quốc tế.

Phố đi bộ ở TP. Huế. Ảnh: VOV

TP. Huế sửa sang phố Tây

Thực hiện lời hứa với người dân, sau Festival Huế 2016, TP. Huế đã triển khai dự án chỉnh trang, mở rộng “Phố Tây”, gồm các tuyến đường: Phạm Ngũ Lão, Chu Văn An,Võ Thị Sáu.

Đây cũng là dự án trọng điểm được lãnh đạo TP. Huế và người dân, du khách quan tâm. Ngoài xây dựng, cải tạo hệ thống thoát nước, thảm nhựa mặt đường, các hạng mục khác như vỉa hè, cây xanh, cáp quang…, đều được đầu tư đồng bộ, theo hướng mang tính thẩm mỹ cao, tạo nét riêng biệt, với tổng kinh phí khoảng 34 tỷ đồng.

Dự án sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Cũng tại TP. Huế, phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu bên sông Hương (khai trương năm 2015) vừa nhận tin vui khi một số công ty lữ hành đã chính thức đưa điểm này vào tour tham quan Cố đô.

Theo đó, trong thời gian lưu trú tại Huế, ngoài chiêm ngưỡng 11 ngôi nhà rường được sắp đặt và những điểm nhấn với pháp lam Huế, trúc chỉ, hoa giấy Thanh Tiên, gốm Phước Tích… du khách sẽ có thêm địa điểm để thư giãn, mua sắm, thưởng thức đặc sản ẩm thực Huế trên con phố này.

Thông báo sự kiện giới thiệu bản thảo Lục Vân Tiên mới. Ảnh: Báo Tổ quốc

Bản thảo “Lục Vân Tiên” độc nhất vô nhị

Ngày 1/6 tại Trung tâm Văn hóa Pháp (24 Tràng Tiền) sẽ diễn ra buổi giới thiệu bản thảo truyện thơ Lục Vân Tiên chưa từng xuất bản, được phát hiện tại thư viện Viện Hàn lâm Văn khắc và Mỹ Văn (Paris).

“Lục Vân Tiên” là truyện thơ nôm nổi tiếng của Nguyễn Đình Chiểu gồm 2.082 câu lục bát được sáng tác vào đầu những năm 50 của thế kỷ 19. Năm 1889, Trương Vĩnh Ký đã cho xuất bản lần đầu tiên. Từ đó đến nay tác phẩm Lục Vân Tiên đã được tái bản nhiều lần.

Tuy nhiên, Lục Vân Tiên có bao nhiêu dị bản hay bản thảo thì vẫn là vấn đề chưa thật sáng tỏ.

Vì vậy, việc phát hiện bản thảo Lục Vân Tiên nói trên sẽ cung cấp thêm cho độc giả cái nhìn đầy đủ hơn về tác phẩm.

Theo các nhà tổ chức hội thảo, truyện Lục Vân Tiên được dịch sang tiếng Pháp từ năm 1864. Sau đó, bản dịch của Abel des Michel năm 1883 đã khơi nguồn cảm hứng về ý tưởng thực hiện một bản tranh minh họa tác phẩm và việc này được giao cho Lê Đức Trạch, một nho sĩ cung đình Huế thực hiện.

Đây là bản vẽ tranh màu gồm 139 tờ tranh đa màu sắc minh họa toàn bộ truyện thơ Lục Vân Tiên.

Tác phẩm đã được trao tặng cho thư viện thuộc Viện Pháp vào năm 1899 và đến năm 2011, bản thảo này được tìm thấy và là bản thảo độc nhất vô nhị tính đến thời điểm này.

Hội thảo sẽ có sự tham gia của các diễn giả của Trường Cao học Thực hành, Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp.

Thanh Phương (tổng hợp)

Share on Tumblr

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/van-hoa-the-thao/viet-nam-tham-gia-hoi-nghi-lang-the-gioi/254775.vgp