Việt Nam - Thái Lan thống nhất chủ trương quy tập hài cốt liệt sỹ

Việt Nam đề nghị với Chính phủ Thái Lan tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam hồi hương 11 hài cốt quân nhân đang an táng tại nghĩa trang Việt Kiều.

Sáng 7/3, tại Bangkok, Thái Lan, Đoàn công tác Ban chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam (gọi tắt là 1237) do Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng ban thường trực làm trưởng đoàn đã tới chào xã giao và làm việc với Đại tướng Prawit Wongsuwan, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thái Lan để bàn về hợp tác trong tìm kiếm liệt sĩ Việt Nam hy sinh trong các cuộc chiến tranh.

Cùng dự có ông Nguyễn Tất Thành, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Thái Lan; Thượng tướng Phương Minh Hòa, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Tại buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung cho biết, với tinh thần khép lại quá khứ, hướng tới tương lai, Việt Nam mong muốn hợp tác, phối hợp cùng với Bộ Quốc phòng và một số tổ chức, nhất là Cựu chiến binh của Thái Lan để chia sẻ thông tin về quân nhân Việt Nam đã hy sinh, mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam và làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia có liên quan tới một số khu vực trên biên giới Campuchia - Thái Lan.

Phía Việt Nam mong muốn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thái Lan quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cá nhân, các tổ chức hội có liên quan đã từng tham chiến tại Việt Nam biết được thông tin về nơi chôn cất quân nhân Việt Nam hy sinh, kịp thời cung cấp cho Việt Nam và ngược lại Việt Nam sẽ luôn sẵn sàng phối hợp và cung cấp thông tin cho phía Thái Lan về những trường hợp mất tích của quân nhân Thái Lan tại Việt Nam nếu có.

Việt Nam cũng đề nghị với Chính phủ Thái Lan có chỉ đạo tại tỉnh Nong Khai tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam hồi hương 11 hài cốt quân nhân Việt Nam hiện đang an táng tại nghĩa trang Việt Kiều, thuộc tỉnh này về nước trong thời gian thích hợp, cũng như các hài cốt quân nhân Việt Nam đang an táng tại khu vực phía Đông Thái Lan và vùng giáp biên giới Lào - Campuchia.

Việt Nam đề nghị Chính phủ hai nước đưa nội dung này vào chương trình hợp tác; coi đây là một trong những hoạt động quan trọng, thiết thực để kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam - Thái Lan.

Đại tướng Prawit Wongsuwan nồng nhiệt chào đón đoàn công tác của Việt Nam và hoàn toàn nhất trí với các đề nghị của Việt Nam. Chính phủ và Bộ Quốc phòng Thái Lan sẽ chỉ đạo cựu chiến binh các cấp tuyên truyền, vận động và cung cấp thông tin về nơi an táng, nơi hy sinh của bộ đội Việt Nam; cũng như tạo điều kiện để Việt Nam hồi hương 11 liệt sĩ đang an táng tại tỉnh Nọng Khai về nước.

Về kết quả, Thiếu tướng Trần Văn Minh, Cục trưởng cục Chính sách, Tổng cục Chính trị cho biết thêm: "Hai bên thống nhất chủ chương về tìm kiếm hài cốt liệt sỹ, phía Thái Lan ghi nhận và sẽ chỉ đạo các tổ chức cựu chiến binh, địa phương, cá nhân có liên quan... cung cấp cho phía Việt Nam thông tin về liệt sỹ Việt Nam hy sinh trong chiến tranh chống Mỹ có liên quan tới Thái Lan. Đồng thời, hai bên thống nhất giao cho các bên có liên quan về cơ chế phối hợp và triển khai công tác này trong thời gian tới".

Cũng tại buổi làm việc, hai bên đã bàn bạc, đề xuất phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, giải quyết những vướng mắc mà ngư dân đánh bắt cá của 2 nước ở khu vực vùng biển Vịnh Thái Lan.

Cùng ngày, Đoàn công tác đã làm việc với Đại tướng Ronnachai, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Thái Lan. Thượng tướng Nguyễn Thành Cung gửi lời cảm ơn tới nghĩa cử cao đẹp của Đại tướng Juthana Dempan, nguyên Phó Tư lệnh Lục quân Hoàng gia Thái Lan đã cung cấp thông tin về 03 ngôi mộ tập thể chôn hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Đồng Nai.

Việt Nam đề nghị Hội Cựu chiến binh Thái Lan thông báo đến tổ chức Hội và toàn thể Hội viên biết về chủ trương, sự quan tâm, của Đảng, Nhà nước Việt Nam và nguyện vọng của thân nhân gia đình liệt sĩ Việt Nam hiện nay về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam trong chiến tranh./.

Quang Trung/VOV-Bangkok

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/viet-nam-thai-lan-thong-nhat-chu-truong-quy-tap-hai-cot-liet-sy-486581.vov