Việt Nam-Singapore: Hợp tác an ninh-quốc phòng phát triển mạnh mẽ

Hội đàm ngày 26/10 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đánh giá quan hệ kinh tế - thương mại tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ hai nước; quan hệ an ninh-quốc phòng phát triển mạnh mẽ, hiệu quả và thực chất trên các lĩnh vực phòng chống khủng bố, an ninh mạng, an ninh hàng hải, cứu hộ tàu ngầm…

Bộ trưởng Vivian Balakrishnan khẳng định sẽ quan tâm thúc đẩy cơ quan chức năng Singapore sớm cùng phía Việt Nam khởi động thảo luận, ký hiệp định hợp tác lao động giữa hai chính phủ.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao quan điểm nhất quán của Singapore trong vấn đề biển Đông, cũng như vai trò và đóng góp thiết thực trên cương vị Điều phối quan hệ ASEAN-Trung Quốc giai đoạn 2015-2018.

Hai bên khẳng định lập trường chung của ASEAN trong việc giải quyết các tranh chấp ở biển Đông; cam kết duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn, tự do hàng hải, hàng không; kêu gọi các bên kiềm chế, không đe dọa vũ lực hoặc sử dụng vũ lực, tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao, pháp lý, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển, ủng hộ triển khai đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông, sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông...

Bình Giang

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-gioi/viet-namsingapore-hop-tac-an-ninhquoc-phong-phat-trien-manh-me-1066731.tpo