Việt Nam qua góc nhìn của người Nhật Bản

Từ ngày 13-20/11, công chúng thủ đô có cơ hội chiêm ngưỡng những hình ảnh quen thuộc về Việt Nam qua triển lãm "Nhật Bản trong lòng Việt Nam".

Điểm đặc biệt của triển lãm là các tác giả đều là người Nhật Bản đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Hơn 40 tác phẩm trưng bày tại triển lãm "Nhật Bản trong lòng Việt Nam" không bị giới hạn về thể loại, trải dài từ thư pháp cho tới tranh sơn mài, nhiếp ảnh, hay cắm hoa Ikebana. Mỗi tác phẩm đều thể hiện những cảm nhận, góc nhìn của tác giả về những sự việc đời thường, những hình ảnh quen thuộc của Việt Nam như quả măng cụt, quả vải, hồ Tây, hay những người chở xe ôm.

Các tác giả tham gia triển lãm đều không phải là nghệ sĩ chuyên nghiệp, nhưng đã sống ở Việt Nam trong một khoảng thời gian nhất định, từ 1 năm cho tới 5-7 năm. Từ những cảm nhận, ấn tượng trong những năm tháng đó, đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đã được thể hiện một cách mới lạ nhưng không kém phần quen thuộc.

Một số hình ảnh tại triển lãm:

Nguồn VTV: http://vtv.vn/viet-nam-va-the-gioi/viet-nam-qua-goc-nhin-cua-nguoi-nhat-ban-20161118101535494.htm