Việt Nam nắm 14% thị phần xuất khẩu máy tính tiền toàn cầu

Thị phần xuất khẩu máy tính tiền của Việt Nam năm 2015 đạt 14%, so với mức 0% vào năm 2007.

Theo công ty nghiên cứu thị trường Research and Markets, ngành thương mại máy tính tiền trên toàn cầu đạt 2,864 tỷ USD trong năm 2015. Ngành này đã bị sụt giảm đáng kể trong năm 2009 nhưng đã phục hồi trong 3 năm sau đó.

Kim ngạch xuất khẩu máy tính tiền trên toàn cầu suy giảm nhẹ trong năm 2013 và tăng trở lại vào năm sau đó. Tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt 7,5% từ năm 2007 đến năm 2015.

Theo ước tính, Trung Quốc tiếp tục thống trị nguồn cung máy tính tiền trên toàn cầu. Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của Trung Quốc đạt 894,9 triệu USD năm 2015, chiếm 23% thị phần.

Việt Nam, Mỹ, Malaysia và Đài Loan cũng là những nước xuất khẩu chính mặt hàng này, chiếm 36% thị phần toàn cầu. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam và Malaysia tăng trưởng nhanh nhất trong giai đoạn từ năm 2007 đến 2015.

Đáng chú ý, Việt Nam nhanh chóng gia nhập vào thị trường máy tính tiền thế giới khi kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đạt 545 triệu USD, đưa thị phần tăng lên 14% vào năm 2015, từ mức gần như 0% hồi năm 2007.

Ở chiều ngược lại, các nước nhập khẩu phần lớn máy tính tiền trên thế giới là Mỹ (chiếm 23%), Anh (8%), Australia (4%), Singapore (4%) và Đức (4%). Nhập khẩu mặt hàng này sang Singapore đã tăng trưởng nhanh chóng từ mức 28,7% trong giai đoạn 2007-2015.

An Phong

Nguồn Business Wire

Nguồn NCĐT: http://nhipcaudautu.vn/kinh-te/viet-nam-nam-14-thi-phan-xuat-khau-may-tinh-tien-toan-cau-3316786/