Việt Nam mời gọi doanh nghiệp Nhật Bản

Ngay sau khi đến TP Nagoya, bắt đầu chuyến thăm Nhật Bản và dự Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 26-5 đã dự buổi đối thoại chính sách kinh tế cao cấp Việt Nam - Nhật Bản với chủ đề “Việt Nam hội nhập và phát triển” cùng hàng trăm doanh nghiệp hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc tạo đà phát triển, phục vụ người dân, doanh nghiệp và đang nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh để thời gian tới đứng ở nhóm đầu ASEAN. Theo đó, Việt Nam sẽ tập trung hoàn thiện thể chế, nâng cao năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh, tái cơ cấu nền kinh tế.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi Đối thoại chính sách kinh tế cao cấp Việt Nam-Nhật Bản Ảnh: TTXVN

Trên tinh thần đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khuyến khích doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào các dự án thuộc 6 nhóm lĩnh vực trong khuôn khổ hợp tác phát triển công nghiệp hóa Việt - Nhật, các dự án phát triển hạ tầng, dự án theo hình thức PPP, dịch vụ chất lượng cao, tham gia cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Đề cập việc triển khai Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Thủ tướng cho rằng hai nước hoàn toàn có khả năng nâng kim ngạch thương mại song phương lên 60 tỉ USD vào năm 2020. Tại buổi đối thoại, theo TTXVN, đại diện các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế Nhật Bản cũng kêu gọi chính phủ và chính quyền các địa phương Việt Nam cải cách mạnh mẽ hơn nữa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho phía Nhật Bản đầu tư, sản xuất kinh doanh tại Việt Nam.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena, tiếp Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Christine Lagarde, Chủ tịch Xúc tiến Thương mại hải ngoại (JETRO) Hiroyuki Isige, Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) Angle Gumia, Thống đốc tỉnh Aichi Hideaki Omura.

Hoàng Phương

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/viet-nam-moi-goi-doanh-nghiep-nhat-ban-20160526214707229.htm