Việt Nam - Malaysia: Thử thách và bản lĩnh

Với trận đấu với Malaysia chiều nay 23.11, thử thách mà thầy trò HLV Hữu Thắng phải đối mặt không chỉ là người Mã rất... “khó chịu” mà còn là cái nắng đỉnh điểm ở Yangon.

Nóng hơn 38 độ C

Ngay sau trận đấu với Myanmar, HLV Hữu Thắng đã cho các cầu thủ tập vào lúc 15h00 (giờ địa phương) để làm quen với thời tiết nắng nóng. Đây cũng là thời điểm trùng với giờ thi đấu trận gặp Malaysia. Nhiệt độ đo được thời điểm ĐT Việt Nam tập chiều 21.11 là 38,5 độ C, khi nắng nóng ở Yangon lên đỉnh điểm.

Dưới cái nắng rát, nhiều cầu thủ đã phải bước ra sân tập với những chiếc áo khoác. HLV Hữu Thắng cũng chỉ để các học trò tập trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Vẫn biết sự khắc nghiệt là điều mà không chỉ riêng ĐT Việt Nam phải chịu, thế nhưng thể lực chưa bao giờ là điểm mạnh của ĐT Việt Nam và đá với Malaysia, đó sẽ là nỗi lo.

Công Vinh ghi bàn vào lưới Malaysia ở bán kết lượt đi AFF Cup 2014. Ảnh: H.A

Tiền đạo Công Vinh chia sẻ: “Chúng tôi phải thi đấu dưới thời tiết nắng gắt hơn 38 độ C vào lúc 15h00. Nắng nóng ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến thể lực cầu thủ. Sự mệt mỏi của Malaysia và Campuchia trong hiệp 2 trận vừa qua là minh chứng rõ nhất. Malaysia có thể thích nghi tốt hơn vì họ đã phải chịu đựng điều kiện thi đấu này rồi. Thời tiết là một thử thách cực lớn với ĐT Việt Nam, nhưng chúng tôi sẽ vượt qua ở trận đấu tới”.

Có một điều đáng chú ý là trong giai đoạn chuẩn bị cho AFF Cup 2016, ĐT Việt Nam chưa thi đấu trận giao hữu nào trong điều kiện thời tiết nắng nóng như vậy. Trong đợt tập trung tại TPHCM để làm quen với điều kiện thời tiết tương tự như Myanmar, ĐT Việt Nam lại thường xuyên gặp phải những cơn mưa. Chuyến tập huấn 2 tuần ở Hàn Quốc thì lại ở miền khí hậu lạnh, khi trở về Hà Nội thì cũng bắt đầu mùa đông. Chính vì thế, đây thực sự là một thử thách không nhỏ với thầy trò Hữu Thắng.

Trước khi bước vào AFF Cup 2016, HLV ĐT Malsysia Kim Ong Swee đã tự tin nói rằng, thời tiết nắng nóng không phải vấn đề quá lo lắng vì người Mã đã chuẩn bị cho điều này và có được thể lực tốt nhất. Dù trong cuộc họp báo trước trận với Việt Nam, HLV Kim Ong Swee cũng thừa nhận việc thi đấu dưới điều kiện thời tiết nắng nóng không phải dễ dàng nhưng Malaysia đặt quyết tâm rất cao phải có 3 điểm. Nhìn cái cách mà Malaysia lội ngược dòng thắng 3 - 2 trước Campuchia ở trận ra quân, có thể thấy nền tảng thể lực của Malaysia tốt hơn đối thủ như thế nào.

Hữu Thắng điềm tĩnh

So với các đời HLV nội và thậm chí cả thầy ngoại, điểm khác biệt của HLV Hữu Thắng là phong thái và điều đó thể hiện ở cách thuyền trưởng ĐT Việt Nam chơi bài “tâm lý chiến” trước trận đấu với Malaysia.

Trước trận đấu với Malaysia, khi nói về đối thủ và trở ngại thời tiết, Hữu Thắng tỏ ra bình thản: “Malaysia sẽ không đá như Campuchia khi gặp ĐT Việt Nam. Việc mất 4 trụ cột cũng không ảnh hưởng gì đến sức mạnh tập thể của họ, điểm tôi đánh giá cao Malaysia. Trận đấu với Campuchia, trong lúc khó khăn nhất họ vẫn thể hiện được đẳng cấp của mình. Với ĐT Việt Nam, chúng tôi tự tin vào bản thân và quan trọng nhất là tinh thần vượt ngưỡng chứ không phải những cái khó khách quan như việc đá sớm dưới thời tiết nắng nóng”.

Hữu Thắng khiêm tốn, tôn trọng đối thủ, nhưng bày tỏ sự tự tin và cứng rắn của một người tướng cầm quân. Và trước trận đấu quyết định với Malaysia, cầu thủ được ông thầy này chọn để đại diện cho ĐT Việt Nam là đội trưởng Công Vinh cũng “không phải dạng vừa”. Khi được hỏi về thất bại 2 - 4 ở bán kết lượt về AFF Cup 2014 tại Mỹ Đình, Công Vinh phát biểu: “Những gì thuộc về quá khứ là chuyện của quá khứ, ngày mai là tương lai. ĐT Việt Nam đến với giải đấu với quyết tâm cao, các cầu thủ luôn thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo và dù kết quả thế nào thì chúng tôi sẽ luôn ngẩng cao đầu”.

Chờ bản lĩnh Việt Nam

Ngoài điều kiện thời tiết khắc nghiệt, HLV Hữu Thắng cho rằng, điều quan trọng hơn là cách ĐT Việt Nam thích nghi với điều kiện thi đấu và thể hiện mình.

“Thi đấu lúc 15h00 trong điều kiện thời tiết nắng nóng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thể lực của cầu thủ. Tuy nhiên, chúng ta phải chấp nhận bởi đó là một phần cuộc chơi. ĐT Malaysia cũng phải thi đấu vào khung giờ đó và tất cả cùng phải đối diện với khó khăn này.

Chúng tôi đã chuẩn bị nền tảng thể lực cho các cầu thủ trong cả quá trình và cũng đã có những buổi tập cùng trong khung giờ thi đấu để làm quen. Tuy nhiên, tôi cho rằng, điều quan trọng nằm ở chính tâm lý các cầu thủ. Họ phải vượt qua giới hạn, biết cách vượt qua thời điểm mệt mỏi thì mới có thành công. Cả ĐT Việt Nam và Malaysia đều có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu này”.

ĐT Việt Nam được gaiir tỏa rất nhiều sau chiến thắng 2-1 trước chủ nhà Myanmar. Ảnh: Duy Anh

Chiến thắng 2 - 1 trước chủ nhà Mynamar đã giúp ĐT Việt Nam giải tỏa được rất nhiều áp lực, không phải thắng bằng mọi giá. Trong khi đó, Malaysia mới là đội gặp bất lợi khi trận cuối cùng họ sẽ phải “sinh tử” với Myanmar. Đấy là cơ sở để toan tính và ĐT Việt Nam có quyền lựa chọn. Ngoài ra, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ không phải chịu sức “nóng” từ khán đài sân Thuwunna như trận ra quân. Và ĐT Việt Nam sẽ được tiếp sức bởi những CĐV đã không được “cháy hết mình” ở trận gặp Myanmar, khi phải ngồi lọt thỏm giữa 3 vạn khán giả chủ nhà.

Tất cả đang hướng về 90 phút đầy kịch tính trước người Mã. Hy vọng, các cầu thủ sẽ vượt qua tâm lý của trận thua 2 năm về trước, vượt qua thử thách của nắng nóng để mang về kết quả tốt. Nếu giành 3 điểm, thầy trò Hữu Thắng sẽ cầm trong tay tấm vé bán kết.

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra lúc 15h30 chiều nay 23.11 và được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6 và VTV6 HD.

ĐĂNG HUỲNH (từ Yangon, Myanmar)

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/luot-tran-thu-2-bang-b-aff-cup-2016-dt-viet-nam-dt-malaysia-thu-thach-va-ban-linh-613725.bld