Việt Nam - Malaysia (15 giờ 30 ngày 23-11): Trận chiến quyết định

Cả Malaysia lẫn Việt Nam đều đã có 3 điểm trước khi bước vào cuộc chạm trán chiều nay trên sân Thuwanna (Yangon, Myanmar). Vì thế, ai giành chiến thắng sẽ là đội cầm tấm vé đầu tiên của bảng B tiến vào bán kết. Chắc chắn, cả hai sẽ dồn hết quyết tâm cho trận chiến quyết định này.

Sau lượt trận thứ nhất, Việt Nam và Malaysia đều có 3 điểm, trong khi chủ nhà Myanmar và Campuchia chưa có điểm nào. Chiều nay, Myanmar gặp Campuchia còn Việt Nam đối đầu Malaysia. Khả năng chủ nhà Myanmar giành chiến thắng trước Campuchia là khá cao. Khi đó, Myanmar nuôi hy vọng giành vé vào trận gặp Malaysia ở lượt cuối.

Cuộc chạm trán giữa Việt Nam và Malaysia nếu có tỷ số thắng bại sẽ quyết định chủ nhân của tấm vé đầu tiên vào bán kết ở bảng B. Ai chiến thắng sẽ cầm vé, ai thua sẽ phải tự quyết định số phận của mình ở lượt cuối. ĐT Việt Nam vẫn lợi thế hơn bởi lượt cuối gặp Campuchia, đối thủ được đánh giá yếu nhất bảng. Nhưng đó là câu chuyện của tương lai, còn chiều nay, ĐT Việt Nam cần giành một kết quả thuận lợi để sớm yên tâm.

Xuân Trường (trái) kỳ vọng sẽ phát huy khả năng chuyền bóng của mình để giúp ĐT Việt Nam giành kết quả tốt trước Malaysia. Ảnh: TN

Malaysia là đối thủ khó chịu với thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng. Những gì thể hiện ở chiến thắng ngược 3-2 trước Campuchia cho thấy Malaysia là đội bóng có lối chơi thiên về sức mạnh. Nền tảng thể lực sung mãn là điểm mạnh của các chân sút đến từ Malaysia. Vẫn là lối chơi rất đơn giản, dựa vào những đường chuyền dài vượt tuyến nhưng tốc độ cao trong những pha lên bóng là điểm mạnh của Malaysia. Vì thế, khi đối đầu với người Mã, các hậu vệ ĐT Việt Nam cần phải chơi chắc chắn và tập trung hơn, tránh những sai số như trận gặp Myanmar.

Tuy nhiên, Malaysia cũng cho thấy hàng phòng ngự không thực sự chắc chắn. Cả hai bàn thua trong trận gặp Campuchia của đoàn quân HLV Ong Kim Swee đều đến khá dễ dàng. Đây có thể xem là điểm yếu của Malaysia để các chân sút Việt Nam khai thác.

Về phần mình, ĐT Việt Nam cho thấy nỗi lo đang nằm ở hàng phòng ngự. Vị trí trung vệ của Đình Luật đáng ngại nhất khi cầu thủ này lớn tuổi và phản ứng chậm chạp. Trong trận gặp Myanmar, chính Đình Luật là người đã bỏ vị trí và sau đó không có tình huống áp sát kịp thời nên tạo khoảng trống cho Aung Thu dứt điểm gỡ hòa 1-1. Nếu HLV Nguyễn Hữu Thắng không có những sự điều chỉnh hợp lý cho hàng thủ thì sẽ là rất đáng ngại trước hàng công chơi sức mạnh và tốc độ của người Mã.

Sự thận trọng trước Malaysia là cần thiết với ĐT Việt Nam. Chúng ta cần một kết quả có lợi và bảo toàn lực lượng cho mục tiêu đi xa. Trong phát biểu đánh giá về đối thủ, HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng thể hiện điều đó. "ĐT Malaysia có con người đồng đều, lối chơi đa dạng nên tôi nghĩ cơ hội dành cho 2 đội trong trận đấu này là 50-50", HLV Nguyễn Hữu Thắng nói.

Trong khi đó, HLV Ong Kim Swee cũng khá kiệm lời khi phát biểu: "Chúng tôi không có gì thay đổi cả, vấn đề là phải chơi tốt hơn vì Việt Nam khác Campuchia và chúng tôi cần một kết quả tích cực từ trận đấu này. Những sai lầm không được phép lặp lại, vì Việt Nam là một đội mạnh hơn Campuchia rất nhiều".

Bất lợi cho cả Việt Nam lẫn Malaysia là trận đấu này diễn ra lúc 15 giờ (giờ địa phương) trong điều kiện thời tiết nắng, nóng. Tại cuộc họp báo diễn ra trước trận đấu, cả HLV Hữu Thắng và đồng nghiệp Ong Kim Swee đều cho rằng để đá lúc 15 giờ trong điều kiện thời tiết nắng, nóng thì vấn đề thể lực của cầu thủ rất quan trọng. Tuy nhiên, đã đến với giải đấu thì ĐT Việt Nam cần phải vượt qua những giới hạn đó để hướng đến thành công.

* Trận đấu giữa chủ nhà Myanmar và Campuchia diễn ra lúc 18 giờ 30 cùng ngày. Với lợi thế chủ nhà cùng lực lượng được đánh giá mạnh hơn, Myanmar nhiều khả năng giành trọn 3 điểm để hướng đến tấm vé vào bán kết.

Quang Hải

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_158054_vie-t-nam-malaysia-15-gio-30-nga-y-23-11-tra-n-chi.aspx