Việt Nam - Lào: Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Online - Sáng 26-6, tại Thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào đã diễn ra kỳ họp lần thứ XXII giữa Ban công tác đặc biệt Chính phủ 2 nước Việt Nam - Lào.

Về phía Việt Nam có các đại biểu: Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban công tác đặc biệt Chính phủ Việt Nam là trưởng đoàn; Trung tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm TCCT, Phó trưởng ban Thường trực Ban công tác đặc biệt Chính phủ Việt Nam và các cơ quan trong và ngoài quân đội.

Về phía Lào có Trung tướng Vị Lay Lạ Khăm Phong, Bí thư Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng ban công tác đặc biệt Chính phủ Lào làm trưởng đoàn và các cơ quan chức năng.

Trong không khí cởi mở, chân thành, hướng tới chào mừng “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017”, các đại biểu đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên đất bạn Lào giai đoạn mùa khô 2016-2017. Theo đó, trong điều kiện đối diện với nhiều khó khăn nhưng được sự giúp đỡ của Chính phủ và nhân dân các dân tộc Lào, 8 đội quy tập của Việt Nam đã tìm thấy và hồi hương về nước 270 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 24 hài cốt liệt sĩ xác định được danh tính, quê quán.

Trưởng ban công tác đặc biệt Chính phủ 2 nước Việt Nam - Lào chúc mừng thành công của buổi hội đàm.

Tại buổi họp, hai bên đã tập trung phân tích, làm rõ những khó khăn trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào thời gian tới; đồng thời phân tích các địa bàn có khả năng còn nhiều hài cốt liệt sĩ để có những biện pháp tìm kiếm phù hợp, hiệu quả.

Ban công tác đặc biệt Chính phủ 2 nước Việt Nam - Lào thống nhất tiếp tục việc hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong mùa khô 2017-2018. Theo đó Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì 8 đội tìm kiếm; đồng thời Chính phủ 2 nước tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, nhất là các cựu chiến binh từng tham gia phối hợp chiến đấu cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam. Ban công tác đặc biệt, Bộ CHQS cấp tỉnh của 2 bên thường xuyên trao đổi, rút kinh nghiệm và có công tác khen thưởng kịp thời cho các tổ chức, cá nhân tham gia tích cực, hiệu quả nhiệm vụ đặc biệt này.

Về công tác xây dựng, tu bổ, tôn tạo các tượng đài “Tình đoàn kết liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào” tại tỉnh Xây Xổm Bun đã được Chính phủ 2 nước triển khai bảo đảm, chất lượng, đúng tiến độ đề ra, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh của Quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam và cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc. Chính phủ Việt Nam đề nghị sau lễ khánh thành, Chính phủ Lào chỉ đạo tỉnh Xây Xổm Bun quản lý, sử dụng theo đúng quy định của Nhà nước và phong tục tập quán của nhân dân Lào; tích cực tuyên truyền về tình đoàn kết, liên minh chiến đấu của của quân đội và nhân dân 2 nước Việt Nam - Lào, góp phần tô thắm quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước và 2 dân tộc Việt Nam - Lào.

Tin, ảnh: ĐỨC DỤC

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/doi-ngoai/doi-ngoai-quoc-phong/viet-nam-lao-tiep-tuc-day-manh-hop-tac-tim-kiem-quy-tap-hai-cot-liet-si-510856