Việt Nam-Lào: Tăng cường hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

Ngày 18/7, tại TP Hội An (Quảng Nam), VKSND hai nước Việt Nam và Lào đã phối hợp tổ chức Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam – Lào lần thứ V

Đại biểu tham dự Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam – Lào lần thứ V

Với chủ đề “Tăng cường hợp tác để nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy giữa VKSND hai nước Việt Nam - Lào”, hội nghị được tổ chức đúng vào ngày 18 tháng 7 năm 2017, ngày cách đây 40 năm, hai nước Việt Nam và Lào ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác. Hội nghị là sự kiện có ý nghĩa thiết thực hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại Việt Nam - Lào và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào.

Tham dự hội nghị, có đồng chí Lê Minh Trí - Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSNDTC nước CHXHCN Việt Nam; đồng chí Khăm-sản Su-vông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSNDTC nước CHDCND Lào; các đồng chí lãnh đạo các Vụ thuộc VKSNDTC, lãnh đạo các VKS quân sự hai nước Việt Nam - Lào; Viện trưởng VKSND các thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM; lãnh đạo VKSND các tỉnh có chung đường biên giới hai nước.

Về phía lãnh đạo địa phương có đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí - Viện trưởng VKSNDTC bày tỏ sự cảm ơn và nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu VKSND Lào do đồng chí Viện trưởng VKSND nước CHDCND Lào dẫn đầu tham dự hội nghị. Cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã quan tâm, tạo điều kiện và có sự ủng hộ tích cực đối với hội nghị của ngành Kiểm sát hai nước Việt Nam - Lào.

Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị lần này có ý nghĩa quan trọng, góp phần tích cực vào việc giữ gìn an ninh trật tự; xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác; phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của hai nước. Theo đó, hội nghị có nhiệm vụ đánh giá kết quả hợp tác hữu nghị và hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm giữa VKSND hai nước thời gian qua trên cơ sở kết luận của Hội nghị lần thứ IV tổ chức tại tỉnh Luông Pra Băng, Lào vào tháng 10/2015. Đồng chí cũng đã nêu lên những thành quả đã đạt được; đồng thời phân tích những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân; từ đó đề xuất những giải pháp cần thực hiện để nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa Viện kiểm sát hai nước thời gian tới, đặc biệt là hợp tác trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

Thay mặt Đoàn đại biểu VKSND nước CHDCND, đồng chí Khăm-sản Su-vông - Viện trưởng VKSNDTC nước CHDCND Lào đánh giá cao những thành quả mà VKSNDTC Việt Nam đã đạt được. Khẳng định việc tăng cường hợp tác để nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy giữa VKSND hai nước Việt Nam – Lào là phù hợp với tình hình hiện nay. Những ý kiến đóng góp, trao đổi của các đại biểu tham gia sẽ là những kinh nghiệm quý giá góp phần quan trọng cho công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm ma túy từng bước được đẩy lùi, xây dựng vùng biên giới hai nước hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Tại hội nghị hai bên tiếp tục khẳng định sự cần thiết phải duy trì cơ chế gặp mặt thường xuyên giữa VKSND các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam và Lào; thống nhất tổ chức Hội nghị lần thứ VI tại Lào vào năm 2019.

Kết thúc hội nghị hai bên đã ký biên bản thống nhất một số nội dung quan trọng như tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác hữu nghị giữa VKSND hai nước; triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung các Biên bản hợp tác đã ký giữa Viện kiểm sát hai nước…; tăng cường phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm ma túy thông qua việc thực hiện tốt các yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự; phối hợp giải quyết kịp thời các vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình giải quyết vụ án hình sự có liên quan đến hai nước; tăng cường phối hợp xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc các Hiệp định song phương và đa phương về hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Hải Nam

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/thoi-su/viet-nam-lao-tang-cuong-hop-tac-dau-tranh-phong-chong-toi-pham-ma-tuy-218278.html