Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác biên phòng

VOV.VN -Sự hợp tác giữa Việt Nam và Lào góp phần củng cố an ninh chủ quyền biên giới mỗi nước.

Ngày 12/11, tại thủ đô Vientiane (Lào), Đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Biên phòng, do Trung tướng Võ Trọng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội biên phòng làm trưởng đoàn, hội đàm với Đoàn đại biểu Biên phòng Quân đội Nhân dân Lào, do Đại tá, Cục trưởng Phanphut Thavong dẫn đầu.

Hội đàm Biên phòng Việt Nam- Lào

Tại hội đàm, hai bên thông báo về tình hình công tác biên phòng của mỗi nước trong thời gian qua và trao đổi những thông tin cùng quan tâm. Hai bên nhất trí, sự hợp tác biên phòng giữa Việt Nam và Lào đã góp phần củng cố an ninh chủ quyền biên giới mỗi nước, xây dựng biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển toàn diện. Sự hợp tác này cũng giúp thúc đẩy các địa phương ở khu vực biên giới và các đơn vị biên phòng tổ chức kết nghĩa, giúp đỡ nhân dân khu vực biên giới, tăng cường tình đoàn kết, cảnh giác và nhận thức rõ âm mưu chống phá của các thế lực thù địch đối với chủ quyền Quốc gia của mỗi nước.

Lào và Việt Nam thường xuyên phối hợp công tác tuần tra, kiểm soát biên giới chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp hợp tác, đầu tư; công dân hai nước qua lại thăm thân, du lịch thuận lợi dễ dàng. Lực lượng biên phòng hai nước cũng tăng cường hợp tác đấu tranh chống tội phạm, xây dựng quan hệ đối ngoại quốc phòng cũng như hợp tác đào.

Lực lượng biên phòng hai nước cam kết trong thời gian tới tăng cường phối hợp trên tất cả các mặt, nhằm xây dựng biên giới Việt Nam – Lào, củng cố tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào./.

Quốc Khánh/VOV-Vientiane

Nguồn VOV: http://vov.vn/chinh-tri/viet-nam-lao-tang-cuong-hop-tac-bien-phong/290840.vov