Việt Nam - Indonesia

Trong khi Thái Lan chắc suất vào chung kết AFF Cup 2016 thì với ĐT Việt Nam và ĐT Indonesia, đường đến trận cuối cùng vẫn còn nguyên 90 phút trên sân Mỹ Đình vào tối nay 7/12.

Từ 19 giờ ngày 7/12 trên SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội, ĐT Việt Nam sẽ gặp ĐT Indonesia.

Trận lượt đi (ngày 3/12) trên SVĐ Pakansari ở TP. Bogor, Indonseia, ĐT Việt Nam đã thua 1-2 nên muốn vào chung kết, các học trò của HLV Hữu Thắng phải ghi ít nhất 1 bàn thắng và giữ sạch lưới hoặc thắng chung cuộc với tổng tỷ số chênh lệch ít nhất 1 bàn.

Đội hình dự kiến:

Việt Nam: Nguyên Mạnh, Đình Đồng, Đình Luật, Tiến Dũng, Văn Thanh, Văn Toàn, Xuân Trường, Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Thành Lương, Công Vinh.

Indonesia: Hermansyah, Wahyudi, Aryanto, Basna, Lestaluhu, Ripora, Pradana, Lilipally, Vermansyah, Sinaga, Salossa.

Sau trận lượt đi, với chiến thắng 2-0 trước ĐT Myanmar, các cầu thủ Thái Lan chắc chắn sẽ vào chung kết. Trong khi đó, dù thắng 2-1 trận lượt đi nhưng ĐT Indonesia cũng chưa đủ sức giành vé vì trận lượt về phải thi đấu trên sân khách trước đội Việt Nam hừng hực khí thế cho cuộc lội ngược dòng.

Điều đó cho thấy cả 2 đội vẫn còn nguyên cơ hội đua tranh.

Trung vệ Đình Luật luyện tập trở lại cùng các đồng đội trên sân Mỹ Đình. Ảnh: VFF

*Tối nay (7/12), Việt Nam và Indonesia sẽ gặp nhau trong trận tái đấu Giải vô địch Đông Nam Á lần thứ 11.

Trận lượt đi (ngày 3/12), trên sân khách, ĐT Việt Nam bị dẫn 1-2. Đây được cho là áp lực lớn với HLV Hữu Thắng và các học trò mặc dù được thi đấu trên sân nhà trước đối thủ kỵ giơ cùng với ông thầy quá hiểu bóng đá Việt Nam, quá hiểu sức ép trên SVĐ Mỹ Đình.

Tại họp báo trước trận đấu, HLV Hữu Thắng nói “ĐT Việt Nam vẫn đang có trong tay quyền tự quyết và đã sẵn sàng đương đầu với 90 phút thi đấu vào buổi tối hôm nay. Bóng chưa lăn chưa thể nói được điều gì. Các cầu thủ Việt Nam đã sẵn sàng cho trận tái đấu với quyết tâm cao nhất”.

Về phía đội khách, HLV Afred Riedl cho biết “trận lượt về tại sân Mỹ Đình sẽ rất khó khăn với Indonesia nhưng tôi hy vọng các cầu thủ sẽ thể hiện được tinh thần thi đấu như những gì đã thể hiện ở trận bán kết lượt đi”.

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), điều khiển trận đấu là tổ trọng tài người Trung Quốc.

Thùy Linh

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/the-thao/tran-ban-ket-viet-nam-indonesia-vuot-qua-ap-luc/293497.vgp