Việt Nam - Indonesia 3-2: Công Vinh, Công Phượng, Văn Toàn ghi bàn

Luôn bị dẫn trước và trong tư thế rượt đuổi nhưng cuối cùng tuyển Việt Nam cũng dành được chiến thắng trước tuyển Indonesia.

Phút 90+4: Hết giờ. Thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã chiến thắng 3-2 trước Indo. Ở trận giao hữu trước đó trên đất nước vạn đảo, hai đội đã hòa nhau 2-2.

Phút 90: Trận đấu được cộng thêm 4 phút

Phút 82: Văn Toàn cuối cùng cũng có bàn thắng cho mình sau những phút giây chơi năng nổ.

Phút 76: Tuyển VN tổ chức tấn công và Công Phượng có tình huống ghi bàn nhưng không thành công. Thủ môn đội bạn bị đau.

HLV Hữu Thắng chúc mừng Công Vinh. Ảnh Tuấn Tú

Phút 73: Công Vinh được HLV Hữu Thắng cho ra sân nghỉ sớm. Minh Tuấn vào thế.

Phút 70: Thành Lương chuyền bóng vào vòng cấm cho Công Phương, tiền đạp của HAGL sút bóng chính xác. Tỉ số là 2-2.

Phút 67: Thành Lương vào sân thế cho Thanh Trung.

Phút 64: Andik Vermansyah bị thẻ vàng, Vn đá phạt không thành công.

Phút 60: Công Phượng được HLV Hữu Thắng đưa vào sân thay cho Văn Quyết.

Phút 59: Vũ Văn Thanh có bóng tốt nhưng sút ra ngoài.

Phút 51: Tuyển Indo lại dẫn trước với bàn đá phạt đền từ pha để bóng chạm tay trong vòng cấm địa của Đình Luật. Cầu thủ số 17 đá phạt thành công. Tỉ số là Indo 2- VN 1.

Phút 48: Tuyển VN liên tục tổ chức tấn công nhưng không thành công.

Phút 45: HLV Hữu Thắng cho Quế Ngọc Hải thay cho Đinh Tiến Thành. Thủ môn Tiến Linh thay Nguyên Mạnh.

HIỆP 2 BẮT ĐẦU

Công Vinh ăn mừng bàn thắng. Ảnh Văn Lâm

Phút 45+2: Kết thúc hiệp 1, tỉ số là 1-1.

Phút 44: Từ pha đá phạt của Thanh Trung, tiền đạo Công Vinh đã đội đầu ghi bàn đẹp mắt. Gỡ hòa 1-1 cho tuyển VN.

Phút 35: VN có pha sút bóng nguy hiểm. Văn Quyết cướp bóng trong vòng cấm sau pha phá ra của đối thủ, anh nhanh chân tung cú sút chéo góc, thủ môn Indonesia bó tay nhưng bóng lại trúng cột dọc.

Phút 32: Từ quả phạt chính diện với khoảng cách khoảng 30 mét, Xuân Trường quyết định sút thẳng nhưng bóng đi vọt xà.

Phút 31. Vaooòo: Boas Solossa đã ghi bàn đầu tiên của trận đấu đưa đội bạn lên dẫn trước.

Pha bóng uy hiếp khung thành Indonesia của Văn Toàn. Ảnh Văn Lâm

Phút 23: Văn Toàn lỡ cơ hội khi đối mặt với thủ môn.

Phút 15: Trọng Hoàng sút xa không chính xác.

Phút 10: Thiếu Tuấn Anh (bị chấn thương), Công Phượng ngồi ngoài, Xuân Trường không thể hiện được mình nhiều.

Phút 6: Cả hai đội chơi nhẹ nhàng, không có những tranh chấp quyết liệt như trận lượt đi

Phút 1: Trận đấu mở màn. Xuân Trường đá chính, Công Phượng ngồi ngoài.

Trước trận đấu này, HLV Hữu Thắng từng phát biểu với báo giới rằng ông không chú trọng đến việc thắng thua và đây là một trận đấu để kiểm duyệt và kiện toàn lại các vị trí trên sân. Lịch sử ghi nhận các cuộc đối đầu trong 17 năm qua giữa hai đội, ĐTQG VN chưa bao giờ đánh bại đội bóng Indonesia.

Sau một năm bị FIFA trừng phạt tuyển Indonesia tập trung trở lại với trận giao hữu quốc tế đầu tiên và họ đã đánh bại tuyển Malaysia 3-0, sau đó hòa tuyển Việt Nam 2-2, rồi hòa Myanmar 0-0. Nghĩa là họ bất bại.

Trong khi đó, đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng có chuỗi trận thắng trong chuyến tập huấn vừa qua ở Hàn Quốc. Indonesia chính là liều thuốc thử rất cần thiết cho đội tuyển Việt Nam sau chuyến tập huấn này.

Alfred Riedl bắt tay học trò cũ. Ảnh Tuấn Tú

Đội hình xuất phát:

Việt Nam: Nguyên Mạnh – Văn Thanh, Ngọc Hải, Đình Luật, Đình Đồng – Văn Toàn, Huy Hùng, Xuân Trường, Thanh Trung – Văn Quyết, Công Vinh.

Indonesia: Andritany Ardhiyasa; Beny Wahyudi, Rudolof Basna, Aryanto, Zulham Zamrun; Andik Vermansyah, Evan Dimas, Rizky Pore, Stefano Lilipaly, Irfan Bachdim; Boas Solossa

Cựu tuyển thủ Nguyễn Hồng Sơn nhận định về trận đấu:

Một Thế Giới

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/viet-nam-indonesia-3-2-cong-vinh-cong-phuong-van-toan-ghi-ban-46975.html