Việt Nam hỗ trợ trang bị, khí tài thông tin cho quân đội Lào

Ngày 19-11, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Lào ở thủ đô Viêng Chăn, đã diễn ra lễ bàn giao trang bị, khí tài thông tin của Bộ Quốc phòng Việt Nam cho Cục Thông tin, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Lào.

Tham dự lễ bàn giao, có Đại tá Phó Triệu Cường, Phó Trưởng đại diện Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào; Đại tá Xay-nha-phôn Chăn-thạ-vông, Cục trưởng Cục Thông tin, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Lào; cùng đại diện Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Cục Thông tin, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phó Triệu Cường bày tỏ vui mừng được cùng đoàn đại diện Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc, Bộ Quốc phòng Việt Nam bàn giao các trang bị, khí tài thông tin này cho Cục Thông tin, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Lào.

Đại tá Phó Triệu Cường khẳng định, tình đoàn kết và liên minh chiến đấu Việt - Lào có vai trò đặc biệt quan trọng trong tiến trình cách mạng mỗi nước. Trong những năm qua, thấm nhuần quan điểm, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Giúp bạn là tự giúp mình” trong quan hệ hai nước, Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn dành ưu tiên và sự hỗ trợ cao nhất cho Bộ Quốc phòng Lào.

Thông qua việc bàn giao các trang bị, khí tài này, Bộ Quốc phòng Việt Nam mong muốn góp phần vào việc duy trì, bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc thông suốt, kịp thời từ Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Lào đến các đơn vị trong toàn quân trong mọi tình huống nhằm phục vụ nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước của Quân đội nhân dân Lào trong tình hình mới.

Tại buổi Lễ, Đại tá Xay-nha-phôn Chăn-thạ-vông, Cục trưởng Cục Thông tin, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Lào bày tỏ sự cảm ơn chân thành sâu sắc đến Bộ Quốc phòng Việt Nam thời gian qua đã luôn dành sự hỗ trợ, giúp đỡ to lớn cho Cục Thông tin Lào; cảm ơn Cơ quan Tùy Viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào là cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước ngày càng chặt chẽ và hiệu quả.

Đại tá Xay-nha-phôn Chăn-thạ-vông khẳng định, Cục Thông tin, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Lào sẽ sử dụng hiệu quả các trang bị, khí tài thông tin này vào công tác chuyên môn nghiệp vụ của đơn vị để hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng Lào giao cho, đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước Lào trong tình hình mới.

Việc bàn giao trang bị, khí tài thông tin lần này nhằm thực hiện Nghị định thư về hợp tác Quốc phòng song phương Việt Nam - Lào giai đoạn năm 2015 đến 2019; Kế hoạch hợp tác năm 2016 giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Lào; Kế hoạch viện trợ trang bị, khí tài thông tin cho Cục Thông tin, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Lào từ năm 2016 đến 2020.

Toàn cảnh lễ ký biên bản bàn giao ngày 19-11.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/31322402-viet-nam-ho-tro-trang-bi-khi-tai-thong-tin-cho-quan-doi-lao.html