Việt Nam giành 5 huy chương tại cuộc thi lập trình viên quốc tế Wecode 2016

Học sinh của đội Việt Nam, tham dự cuộc thi lập trình viên quốc tế (Wecode) 2016 với chủ đề “Phương tiện công cộng” vừa diễn ra tại Indonesia đã mang về 5 huy chương ở hạng mục lứa tuổi nhỏ nhất, 7-9 tuổi.

Các học sinh giành được huy chương gồm: Trần Thượng Gia Huy (9 tuổi), Nguyễn Nhật Hưng (8 tuổi), Nguyễn Ngọc Minh Quân (7 tuổi), Nguyễn Huy An (8 tuổi) và Bùi Trọng Nhân (9 tuổi). Tất cả các em đều đến từ Học viện công nghệ và lập trình cho trẻ em - Teky Academy.

Wecode 2016 nằm trong chuỗi sự kiện Hội trại công nghệ số (Digital Campus) do Hiệp hội Y.O.U (Youth On Unity) tổ chức, là cuộc thi lập trình quốc tế sáng tạo lớn nhất Đông Nam Á dành cho học sinh tiểu học và trung học.

Cuộc thi được tổ chức nhằm thúc đẩy niềm đam mê lập trình của học sinh, giúp các em nâng cao khả năng lập trình, gây dựng niềm đam mê với khoa học máy tính.

H.T

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/viet-nam-gianh-5-huy-chuong-tai-cuoc-thi-lap-trinh-vien-quoc-te-wecode-2016-419142/