Việt Nam gặp bài toán nhân sự khi đấu Indonesia

Trận giao hữu hôm nay 9/10 là dịp để HLV Hữu Thắng kiểm nghiệm các phương án nhân sự khi vắng cùng lúc Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng, Quế Ngọc Hải.

* Trận Indonesia - Việt Nam diễn ra lúc 16h45 ngày 9/10, giờ Hà Nội, trên SVĐ Maguwoharjo, Yogyakarta. Trực tuyến trên VnExpress.

Sau trận giao hữu với Triều Tiên, bộ ba Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng phải bay trở lại tập trung cùng CLB của họ ở Nhật Bản và Hàn Quốc. J-League 2 và K-League đang vào giai đoạn nước rút, nên Yokohama, Incheon United và Mito Hollyhock - các CLB chủ quản của ba cầu thủ này - rất cần họ trở lại để tập trung cùng cả đội, dù cả ba đều chỉ là dự bị.

Bên cạnh ba tuyển thủ trên, HLV Hữu Thắng cũng không có sự phục vụ của trung vệ Quế Ngọc Hải. Cầu thủ mang áo số 15 dính chấn thương nặng và phải nghỉ thi đấu một tháng.

Xuân Trường phải trở về CLB Incheon United sau màn trình diễn chói sáng ở trận đấu Triều Tiên. Ảnh: Đức Đồng.

Vắng bốn cầu thủ trên là thiệt thòi lớn cho tuyển Việt Nam vì họ đều chơi rất hay trong trận thắng Triều Tiên 5-2 hồi giữa tuần. Nhưng ở khía cạnh tích cực, đây cũng là dịp để HLV Hữu Thắng trao cơ hội cho các cầu thủ khác. Tuyển Việt Nam đợt này có tới 29 cầu thủ được triệu tập, giúp đội có nhiều lựa chọn để thay thế.

Tùy theo tính toán chiến thuật, HLV Hữu Thắng sẽ chọn ra bốn cái tên từ các trung vệ như Minh Tùng, Đinh Tiến Thành, các tiền vệ Trọng Hoàng, Vũ Minh Tuấn, Thành Lương, Thanh Trung, Huy Toàn, Phi Sơn, Đình Tùng để lấp khoảng trống mà bốn trụ cột vắng mặt để lại.

Trận lượt đi, trong hai trận giao hữu với Indonesia, là cơ hội để cả Việt Nam lẫn đối thủ thử nghiệm đội hình trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup. Do đó, hai bên thống nhất sẽ cho mỗi đội thực hiện tối đa sáu lần thay người .

"Với tôi, trận đấu này có rất nhiều cảm xúc, vì được gặp lại HLV Alfred Riedl, người thầy đã huấn luyện tôi trong những năm 1990 và cũng là người thầy mà tôi hết sức kính trọng. Khi còn thi đấu, tôi trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc với thầy Riedl, cùng thầy đạt được những thành tích cho bóng đá Việt Nam trên cương vị thầy là HLV trưởng ĐTQG còn tôi là đội trưởng", HLV Hữu Thắng chia sẻ trước trận đấu.

Cuộc đối đầu giữa thầy và trò Riedl - Hữu Thắng hứa hẹn sẽ là cuộc tái ngộ thú vị ở bên đường biên. Ông Riedl, sau khi chia tay bóng đá Việt Nam năm 2007, đã làm việc ở Lào, Myanmar rồi sang Indonesia.

HLV Hữu Thắng không giấu ngưỡng mộ thầy cũ: "HLV Riedl rất chuyên nghiệp, ông luôn tạo được không khí thân thiện trong đội bóng. Trên sân, ông làm việc rất nghiêm túc, có nhiều đòi hỏi khắt khe với các cầu thủ. Ông ấy luôn xây dựng đội bóng dựa trên tính chuyên nghiệp và hiện đại, nên tôi tin đội bóng nào được HLV Riedl dẫn dắt một thời gian dài, chắc chắn đội bóng đó sẽ tiến bộ về lối chơi".

Công Vinh trò chuyện với HLV Riedl trên sân tập Maguwoharjo chiều qua, 8/10. Ảnh: VFF.

Tuyển Indonesia mới đây thắng Malaysia 3-0. Để chuẩn bị cho AFF Cup 2016, HLV Riedl gọi 25 cầu thủ, pha trộn giữa những cựu binh như Boaz Solossa, Bachdim, Zamrun và các cầu thủ trẻ Andik Vermansyah, Evan Dimas.

Trận giao hữu lượt về giữa hai đội sẽ diễn ra vào ngày 9/11 tại sân Mỹ Đình, Hà Nội.

Theo VNE

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/the-thao/201610/viet-nam-gap-bai-toan-nhan-su-khi-dau-indonesia-2743014/