Việt Nam đứng thứ 3 tại kỳ thi tay nghề ASEAN

Trong kỳ thi tay nghề ASEAN lần XI được tổ chức tại Malaysia, đoàn Việt Nam giành vị trí thứ ba, đứng sau đoàn của nước chủ nhà và Indonesia.

Trưa 29-9, đoàn thi tay nghề ASEAN lần XI của Việt Nam đã về tới Hà Nội. Trong cuộc thi lần này, đoàn Việt Nam đã đoạt 10 huy chương vàng (HCV) cá nhân ở sáu nhóm nghề gồm: Bảo trì máy CNC (hai HCV); cơ điện tử (hai HCV); xây gạch (hai HCV); tự động hóa công nghiệp (hai HCV); điện tử (một HCV) và thiết kế kỹ thuật cơ khí (một HCV).

Bên cạnh đó, đoàn Việt Nam cũng giành được năm huy chương bạc, bốn huy chương đồng và 15 chứng chỉ nghề xuất sắc.

Sau kỳ thi đoàn Việt Nam xếp thứ ba, sau nước chủ nhà Malaysia và Indonesia.

Theo ông Cao Văn Sâm, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, kỳ thi lần này đã tạo điều kiện tốt cho dạy nghề Việt Nam, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trong nước và thế giới.

Được biết tham dự kỳ thi tay nghề ASEAN năm nay có 280 thí sinh đến từ chín nước trong khu vực ASEAN (Brunei không tham dự) tranh tài ở 25 nghề, trong đó có 23 nghề chính thức và hai nghề trình diễn. Đoàn Việt Nam có 44 thí sinh, 33 chuyên gia kỹ thuật làm công tác giám khảo ở 22 nghề.

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/viet-nam-dung-thu-3-tai-ky-thi-tay-nghe-asean-655481.html