Việt Nam dự giải cờ vua U50, U65 châu Á

Từ ngày 26/10 đến 5/11, tại thành phố Mandalay, Myanmar sẽ diễn ra giải vô địch cờ vua U50 và U65 châu Á năm 2016. Đây là giải đấu được tổ chức mỗi năm 1 lần và lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2010 (tại Iran).

Giải năm nay do Liên đoàn cờ châu Á phối hợp với Liên đoàn cờ Myanmar tổ chức.

Tổng cục TDTT và Liên đoàn Cờ Việt Nam đã cử VĐV Lưu Đức Hải, hiện đang công tác tại Viện nghiên cứu Đô thị và phát triển hạ tầng thuộc Tổng hội xây dựng Việt Nam, tham dự giải này với nguồn kinh phí xã hội hóa.

Kỳ thủ Lưu Đức Hải(phải) có thành tích rất tốt ở giải khu vực và quốc gia trong thời gian qua

VĐV Lưu Đức Hải là đấu thủ lưỡng kỳ (có nghĩa là chơi được cả cờ vua lẫn cờ tướng) sẽ thi đấu ở nhóm tuổi U65.

Kỳ thủ này vừa đoạt 2 HCV cờ vua (cờ tiêu chuẩn và cờ nhanh), 1 HCĐ (cờ chớp) tại giải cờ vua A65 Đông Nam Á 2016 (vừa được tổ chức vào tháng 6/2016 tại Pattaya, Thái Lan). Và gần đây nhất, đầu tháng 10/2016, kỳ thủ này cũng đã giành được HCV tại giải cờ tướng Hà Nội.

Với trọng trách được giao và những thành tích nổi bật thời gian qua, VĐV Lưu Đức Hải tự tin tham dự giải vô địch cờ vua U50, U65 châu Á và hy vọng sẽ giành thành tích cao tại đấu trường này.

AQ

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/the-thao/viet-nam-du-giai-co-vua-u50-u65-chau-a-n20161020183457903.htm