Việt Nam độc chiếm ngôi đầu, giành vé vào bán kết AFF Cup 2016

Dù gặp khá nhiều khó khăn nhưng ĐTVN cuối cùng đã đánh bại Malaysia và độc chiếm ngôi đầu bảng B AFF Cup 2016.

Trọng Hoàng ghi bàn thắngduy nhất giúp ĐTVN đánh bại Malaysia. Ảnh: Đăng Huỳnh

Dù gặp khá nhiều khó khăn nhưng ĐTVN cuối cùng đã đánh bại Malaysia ở lượt đấu thứ hai, qua đó độc chiếm ngôi đầu bảng B AFF Cup 2016.

Xuân Trường “mở khóa”

Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, ngay sau tiếng còi khai cuộc, Malaysia đã chủ động chơi phòng ngự phản công. Ngoài việc tung ra sân đội hình có tới 5 hậu vệ, Malaysia còn không ngần ngại quây ráp, áp sát quyết liệt ngay bên phần sân ĐTVN. Cách tiếp cận trận đấu đầy thận trọng của Malaysia khiến đội bóng áo đỏ gặp vô vàn khó khăn. Sợi dây liên kết giữa các tuyến, các vị trí trong mỗi tuyến của ĐTVN đều bị cắt đứt. Không những vậy, những đường chuyền của ĐTVN chưa đạt độ chính xác cao.

Chính vì thế, dù nhiều thời điểm ĐTVN kiểm soát bóng lên tới 85% nhưng bộ đôi tiền đạo Công Vinh - Văn Quyết vẫn có rất ít tình huống nhận bóng ở tư thế thuận lợi. Các mũi tấn công ở hai biên của Trọng Hoàng, Thanh Trung, Văn Thanh cũng kém hiệu quả. Tình huống đáng kể nhất mà đội bóng áo đỏ tạo ra trong hiệp 1 là đường chọc khe của Xuân Trường cho Trọng Hoàng. Đáng tiếc tiền vệ người Nghệ An lại xử lý hơi chậm và bị đối phương phá bóng ngay trước khung thành.

Đầu hiệp hai, ĐTVN đẩy cao tốc độ tấn công nhưng chỉ duy trì sự hưng phấn trong khoảng 5 phút. Sau đó, những đường lên bóng của Công Vinh và đồng đội tiếp tục cho thấy sự bế tắc. Trước tình thế đó, HLV Hữu Thắng đã phải đưa cả Công Phượng lẫn Thành Lương, hai cầu thủ có khả năng tạo đột biến cao vào sân. Chỉ có điều, sự xuất hiện của bộ đôi này không đem đến những nét mới cho thế trận tấn công của ĐTVN.

Đúng vào thời điểm bế tắc nhất, ĐTVN lại bất ngờ có được bàn mở tỉ số. Không ai khác, Xuân Trường tiếp tục đóng vai trò “mở khóa” khi tung đường chuyền tuyệt vời để Trọng Hoàng đặt lòng vào góc xa làm tung lưới Malaysia. Bàn thua này khiến Malaysia không thể tiếp tục chơi phòng thủ và buộc phải đẩy cao đội hình. “Bầy hổ” đã có những cơ hội rất thuận lợi nhưng sự xuất sắc của thủ môn Nguyên Mạnh đã giúp ĐTVN giữ sạch lưới. Ở chiều ngược lại, nếu Công Phượng tận dụng tốt hơn đường chuyền của Công Vinh, đội bóng áo đỏ đã có thêm bàn thắng. Chung cuộc, ĐTVN nhọc nhằn hạ đối thủ với tỉ số 1-0 và chiếm ngôi đầu bảng B với 6 điểm.

ĐTVN đã chơi “hết tầm”

Dù rất chật vật mới có thể đánh bại được Malaysia nhưng bình luận viên (BLV) Đình Khải cho rằng, ĐTVN đã có một trận đấu tốt. “Chúng ta phải thừa nhận rằng, Malaysia khó đá hơn Myanmar rất nhiều, họ lại chơi kiểu phòng ngự số đông nên ĐTVN gặp khó khăn là đương nhiên. Mặc dù vậy, tôi đánh giá các tuyến của ĐTVN chơi ổn. Vấn đề cốt lõi là trước một đối thủ đá cù nhầy, các cầu thủ áo đỏ vẫn chơi hết sức bình tĩnh, giữ được cái đầu lạnh. Những đường tấn công hoặc phản công đều nhịp nhàng, ban bật chứ hoàn toàn không nôn nóng”.

Trong khi đó, chuyên gia Trịnh Minh Huế nhận định, ĐTVN sở dĩ có được thắng lợi là nhờ chiếm được trung tuyến. Ông Huế cho rằng, các tiền vệ áo đỏ chơi tốt, đảm bảo được cả mặt trận tấn công lẫn phòng ngự. Ngoài ra, ông đặc biệt ấn tượng với Xuân Trường khi cầu thủ này liên tục tung ra những đường chuyền sắc sảo. “Về cơ bản, Xuân Trường không chơi hay cả trận nhưng tiền vệ này lại có khả năng chuyền bóng rất tốt. Hầu như mọi cơ hội ĐTVN sở hữu đều do cầu thủ này phát động”.

Đánh giá về lối chơi của ĐTVN sau hai lượt trận, BLV Đình Khải nhìn nhận, hàng thủ đã có nhiều tiến bộ trong khi hàng công vẫn phung phí cơ hội. “Hàng thủ ĐTVN ở trận gặp Malaysia chơi tốt hơn hẳn khi các vị trí được đảm bảo, những khoảng trống ít xuất hiện hơn. Sự xuất sắc của Nguyên Mạnh cũng khiến người hâm mộ yên tâm hơn. Tuy nhiên, hàng công vẫn cần cải thiện nhiều. Cả hai trận đấu vừa qua, chúng ta chiếm ưu thế tuyệt đối nhưng số cơ hội cũng như số lần dứt điểm thành công còn hạn chế. Như vậy rất nguy hiểm bởi chỉ cần một chút sơ sẩy chúng ta sẽ mất điểm”.

Ở góc nhìn khác, chuyên gia Trịnh Minh Huế cho rằng, ĐTVN đá như vậy là “hết tầm”. Theo ông Huế, với những con người trong tay, HLV Hữu Thắng đã chọn được lối chơi phù hợp và rất khó để ĐTVN tạo được đột phá hơn so với hai trận vừa qua.

Hữu Hiệp

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/viet-nam-doc-chiem-ngoi-dau-gianh-ve-vao-ban-ket-aff-cup-2016-d177722.html