Việt Nam đoạt giải nhất cuộc thi Piano quốc tế Mozart lần thứ 6

Tại cuộc thi Piano quốc tế lần thứ 6 mang tên Mozart (Thailand 6th Mozart International Piano Competition 2016) vừa được tổ chức từ ngày 23-26/7/2016 tại Thái Lan, thí sinh Việt Nam Nguyễn Đức Kiên đã giành giải nhất bảng D (7 đến 9 tuổi).

Nguyễn Đức Kiên, năm nay 8 tuổi hiện đang theo học tại Trung tâm Nghệ Thuật Hoàng Cung dưới sự dẫn dắt của PGS. TS. Nguyễn Huy Phương, Phó trưởng khoa piano Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (ANQG).

Giải nhất của Nguyễn Đức Kiên được xem là một kết quả rất ấn tượng bởi bảng D mà Đức Kiên tham gia là bảng thi có số thí sinh từ nhiều nước tham gia đông nhất, và Đức Kiên là học sinh nhỏ tuổi nhất trong bảng. Trước đó Đức Kiên đã đành được giải nhất hai năm liên tiếp cuộc thi piano Festival VN 2015 và 2016 do Học viện ANQG tổ chức. Đức Kiên cho biết sẽ thi vào Nhạc viện năm sau.

Đoàn Việt Nam năm nay gồm 7 thí sinh tham dự, trong đó có 5 bạn hiện đang theo học chuyên nghiêp tại Học viện ANQG. Một số thí sinh xuất sắc đoạt giải là Trần Gia Quang 9 tuổi giải 3 bảng D học sinh cô Trần Thị Thục Anh. Em Trịnh Bảo Như 10 tuổi giải nhì bảng C học sinh cô Nguyễn Trinh Hương và em Nguyễn Ngô Tuệ 10 tuổi giải 3 bảng C (10 đến 12 tuổi) học sinh cô Nguyễn Thị Thanh Vân.

Vòng thi chung kết năm nay tập trung 40 thí sinh đến từ nhiều nước được chia thành bốn bảng theo lứa tuổi. Ban giám khảo là 3 Giáo sư, tiến sĩ piano đến từ Áo, Chile và Mỹ. Đoàn Việt Nam là tất cả là học sinh nhạc viện viện từ 9-24 tuổi trừ mộ thí sinh 8 tuổi chưa đủ tuổi vào Nhạc viên.

Cuộc thi Piano quốc tế mang tên Mozart là cuộc thi âm nhạc quốc tế được đánh giá là rất chuyên nghiệp và mang tính cạnh tranh quyết liệt. Đây không phải là lần đầu tiên các tài năng âm nhạc Việt Nam gặt hái vinh quang tại cuộc thi danh giá này.

Ở những cuộc thi trước, nhiều thí sinh Việt Nam cũng đã đoạt được những giải thưởng cao như: thí sinh Quách Hoàng Nhi đã giành giải nhất cuộc thi Piano quốc tế Mozart Thái Lan lần thứ 3 năm 2013, Đặng Thái Vũ giành giải Nhì, Nguyễn Bá Duy Anh giành giải Ba Cuộc thi năm 2014…

Một số hình ảnh về Nguyễn Đức Kiên và những thí sinh Việt Nam đoạt giải:

Giải nhất của Nguyễn Đức Kiên được xem là một kết quả rất ấn tượng bởi bảng D mà Đức Kiên tham gia là bảng thi có số thí sinh từ nhiều nước tham gia đông nhất, và Đức Kiên là học sinh nhỏ tuổi nhất trong bảng.

Cô Trinh Hương, thầy Huy Phương, hai thí sinh VN đoạt giải: Đức Kiên, Bảo Như cùng giám khảo người Mỹ.

Đức Kiên và thầy giáo Nguyễn Huy Phương.

Một lần nữa các thí sinh Việt Nam lại giành giải cao tại cuộc thi piano quốc tế mang tên Mozart.

Hương Hà

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/viet-nam-doat-giai-nhat-cuoc-thi-piano-quoc-te-mozart-lan-thu-6/