Việt Nam để tang đồng chí Fidel Castro với nghi thức Quốc tang

Hôm nay, 4-12, thực hiện Thông cáo đặc biệt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Việt Nam quyết định để tang vị lãnh tụ Cuba Fidel Castro với nghi thức Quốc tang. Trong thời gian này, các cơ quan, công sở trong cả nước và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài treo cờ rủ, không tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng.

“Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” Fidel Castro (13/8/1926 - 25/11/2016)

Tại Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn TP Hà Nội tổ chức thực hiện việc treo cờ rủ tại cơ quan, đơn vị và nơi công cộng; các cơ quan, đơn vị và cá nhân ngừng tổ chức mọi hoạt động vui chơi giải trí. Cùng với TP Hà Nội, các địa phương trong cả nước cũng ra thông báo ngừng các hoạt động vui chơi trong ngày Quốc tang đồng chí Fidel Castro.

n Những ngày qua, để tỏ lòng tiếc thương vô hạn với người bạn vĩ đại của nhân dân Việt Nam, hàng trăm đoàn đại biểu đã đến Đại sứ quán Cuba tại Hà Nội (65A Lý Thường Kiệt) để tiễn biệt vị lãnh tụ Cuba Fidel Castro.

Sáng 28-11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam đã tới Đại sứ quán Cuba tại Hà Nội viếng và ghi sổ tang, tưởng niệm đồng chí Fidel Castro... Cùng ngày, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung,... đã tới Đại sứ quán Cuba tại Hà Nội viếng và ghi sổ tang tưởng niệm đồng chí Fidel Castro.

Nhiều người từng công tác, học tập và cả những người dân bình dị mang trong trái tim mình lòng ngưỡng mộ, niềm tiếc thương vô hạn đối với nhà lãnh đạo cộng sản và cách mạng kiên cường của Cuba cũng như phong trào đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, tự do và chủ nghĩa xã hội những ngày qua cũng đã đến Đại sứ quán Cuba tại Hà Nội để tiễn biệt đồng chí Fidel Castro.

Theo thông tin từ Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam, tính đến ngày 3-12, Đại sứ quán đã đón tiếp nhiều đoàn đại biểu, tổ chức, cá nhân... đến viếng lãnh tụ Fidel Castro tại Hà Nội, trong đó có 9 Ủy viên Bộ Chính trị, 10 lãnh đạo cấp Bộ trưởng, 133 lãnh đạo cấp Thứ trưởng, 35 tổ chức, đoàn thể cấp địa phương, hơn 2.000 dân thường và 58 cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam.

Thư Ký

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Doi-ngoai/856878/viet-nam-de-tang-dong-chi-fidel-castro-voi-nghi-thuc-quoc-tang