Việt Nam dành 1 huy chương Vàng và 4 Bạc tại Olympic Toán quốc tế

Đội tuyển Việt Nam giành được 1 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng tại Olympic Toán quốc tế năm 2016.

IMO 2016 tổ chức tại Hồng Kông từ ngày 6 đến 16/7 với sự tham gia của 602 thí sinh (71 nữ), đến từ 109 quốc gia và vùng lãnh thổ. PGS Lê Anh Vinh là Trưởng đoàn Việt Nam tham dự IMO 2016.

Quang cảnh kỳ thi tại Hồng Kông. Ảnh: Facebook Nguyễn Khắc Minh

Ông Vinh cho hay với đề thi được đánh giá tương đối khó và nặng về Tổ hợp - vốn không phải là sở trường, đội tuyển Việt Nam đã “chiến đấu” hết mình để đạt được kết quả tương đối tốt.

Đội tuyển chúng ta đã dành kết quả xất sắc với 1 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng. Cụ thể, với 31 điểm, Vũ Xuân Trung, học sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên Thái Bình, tỉnh Thái Bình đạt HCV. Mức điểm HCV từ 29 đến 42.

4 HCB về tay Đào Vũ Quang - HS lớp 12, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam với 27 điểm; Phạm Nguyễn Mạnh - HS lớp 11 Trường Phổ thông Năng khiếu - ĐHQG TP.HCM với 26 điểm; Hoàng Anh Dũng - HS lớp 12, Trường THPT Lam Sơn (Thanh Hóa) với 24 điểm; Lê Nhật Hoàng - HS lớp 12 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Bình Định) với 24 điểm.

Vũ Đức Tài - HS lớp 12 Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định có HCĐ với 19 điểm. Với kết quả đạt được, đoàn Việt Nam xếp thứ 11.

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/xa-hoi/giao-duc/viet-nam-danh-1-huy-chuong-vang-va-4-bac-tai-olympic-toan-quoc-te-163312.html