Việt Nam đá 2 trận sân khách, tránh Thái Lan ở vòng bảng AFF Cup 2018

Hôm nay 22/9 tại Indonesia, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đã công bố một số điều chỉnh ở AFF Cup 2018.

Việt Nam hai lần dừng bước ở bán kết tại AFF 2014 và 2016. Ảnh: Đức Đồng.

Theo đó, AFF Cup 2018 sẽ diễn ra từ ngày 8/11 đến 15/12. 10 đội tuyển tham dự sẽ được bốc thăm chia làm hai bảng. Mỗi bảng có năm đội, thi đấu vòng tròn một lượt và chọn ra hai đội nhất – nhì để vào vòng bán kết.

Khác với các giải trước, giải năm tới không có quốc gia cụ thể đứng ra đăng cai vòng bảng như trước. Thay vào đó, mỗi đội tuyển sẽ đá hai trận sân nhà và hai trận sân khách.

Vòng bán kết và chung kết vẫn áp dụng thể thức thi đấu hai lượt và áp dụng luật bàn thắng sân khách. Dự kiến lễ bốc thăm chia bảng sẽ diễn ra vào tháng 5/2018.

Hiện tại, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) có 11 Liên đoàn thành viên, trong khi quy định chỉ cho phép 10 đội tham dự. Vì vậy, dựa trên thành tích thi đấu tại hai kỳ 2014 và 2016, AFF sẽ chọn ra chín đội tham dự trực tiếp giải năm sau.

Với hai lần vô địch liên tiếp, Thái Lan được 22 điểm, đứng đầu bảng xếp hạng. Việt Nam có 18 điểm sau hai lần đồng hạng ba, đứng thứ hai. Các vị trí tiếp theo lần lượt là Indonesia (17 điểm), Malaysia (17 điểm), Philippines (15 điểm), Myanmar (14 điểm), Singapore (11 điểm), Campuchia (7 điểm), Lào (7 điểm), Timor Leste (4 điểm) và Brunei (2 điểm).

Như vậy, Việt Nam cùng nhóm hạt giống số một với Thái Lan, nên hai đội sẽ không nằm chung bảng. Hai đội xếp thứ 10 và 11 lần lượt là Timor Leste và Brunei sẽ đá play-off để giành vé cuối cùng dự AFF Cup 2018.

Hà Đồ

Theo vnexpress

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/the-thao/bong-da/viet-nam-da-2-tran-san-khach-tranh-thai-lan-o-vong-bang-aff-cup-2018-226920.html