Việt Nam có khả năng gặp Philippines ở bán kết

Trong trường hợp giành vị trí nhất bảng B, tuyển Việt Nam có thể chạm trán với Philippines ở bán kết AFF Cup. Ở bảng A, Thái Lan đã chắc chắc dẫn đầu sau 2 trận toàn thắng.

Sau 2 lượt trận của bảng A, cục diện đã khá rõ ràng. Thái Lan (6 điểm) chắc chắn dẫn đầu bảng, giành vé đầu tiên vào bán kết. Philippines (2 điểm), Singapore và Indonesia (cùng 1 điểm) sẽ cạnh tranh suất còn lại. Lượt đấu cuối, Thái Lan sẽ gặp Philippines, còn Indonesia chạm trán Singapore.

Nếu đánh bại nhà đương kim vô địch, Philippines sẽ đi tiếp. Họ có trong tay quyền tự quyết, còn Indonesia và Singapore thì không. Cơ hội để đội chủ nhà bảng A giành 3 điểm trước Thái Lan khá cao bởi đối thủ không còn nhiều động lực thi đấu.

Ở lần gặp nhau gần đây nhất tại AFF Cup, Việt Nam đã thắng Philippines 3-1 trên sân nhà năm 2014. Ngô Hoàng Thịnh, Vũ Minh Tuấn và Phạm Thành Lương là những cầu thủ lập công. Ở giải năm 2016, họ đều góp mặt.

“Chúng tôi đã giành quyền vào bán kết nhưng vẫn chơi hết sức ở trận đấu tiếp theo. Tôi muốn các cầu thủ có thể thi đấu với bất cứ sơ đồ chiến thuật nào. Chúng tôi không quan trọng đối thủ ở bán kết là ai, nhưng chắc chắn đó là trận đấu khó khăn”, HLV Kitiask của Thái Lan cho biết sau khi vượt qua Singapore.

Nếu đội bóng của ông đá hết sức, Philippines rất khó giành được 3 điểm. Theo thống kê ở lần gặp nhau gần đây tại AFF Cup, Thái Lan thắng 2, hòa 1. Tuy nhiên đây có thể là đòn gió của “Zico Thái Lan”. Ông không dại gì cho đội bung sức trong bối cảnh học trò có nguy cơ bị chấn thương hoặc nhận thẻ phạt. Nhìn chung, cơ hội giành 3 điểm để đứng nhì bảng của Philippines khá cao.

Ở bảng B, Việt Nam được xem là ứng viên số 1 cho vị trí dẫn đầu. Đội đã khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng 2-1 trước Myanmar. Hai đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Hữu Thắng đều không phải là thử thách quá tầm. Trong lịch sử những lần dự AFF Cup, Việt Nam chưa thua cả Malaysia lẫn Campuchia ở vòng bảng.

Nếu vượt qua hai đội bóng này, Việt Nam sẽ chiếm ngôi nhất bảng và né được Thái Lan ở bán kết. Từ HLV Hữu Thắng cho đến các ngôi sao như Công Vinh, Thành Lương đều đánh giá đội bóng của Kiatisak có trình độ vượt trội. Vì thế, việc tránh gặp họ sớm sẽ giúp Việt Nam có cơ hội vào chung kết lớn hơn.

Giành ngôi nhất bảng B cũng giúp tuyển Việt Nam gặp thuận lợi ở bán kết khi thi đấu trận lượt về trên sân nhà ngày 7/12. Trước đó, trận bán kết lượt đi sẽ diễn ra trên sân của đội nhì bảng A ngày 3/12.

Hoàng Tâm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/viet-nam-co-kha-nang-gap-philippines-o-ban-ket-post699966.html