Việt Nam có 50 triệu phú đôla làm giàu từ Facebook và chuyện đóng thuế

Việt Nam có 50 triệu phú đôla từ Facebook - Đó là thông tin được ông Huỳnh Kim Tước, đại diện của Facebook chia sẻ tại diễn đàn "Toàn cảnh thị trường thương mại điện tử năm 2017" diễn ra ngày 24/2.

Theo ông Tước, thị trường thương mại điện tử Việt Nam đang có những dấu hiệu tốt và diễn ra rất sôi động. Chúng ta đang ở thời kỳ dân số vàng với thế hệ 8X, 9X vừa đủ trẻ để tiếp nhận những công nghệ mới, nhưng cũng vừa đủ già để cảm nhận sự thay đổi.

Đại diện Facebook tiết lộ theo dữ liệu mà ông có được, trong năm vừa qua, có khoảng 50 bạn trẻ Việt Nam đã trở thành triệu phú đôla nhờ kinh doanh qua Facebook. Ông Tước cũng dự đoán con số này sẽ tăng gấp đôi trong năm nay.

Nhiều bạn trẻ trở thành triệu phú đô la nhờ Facebook. Ảnh minh họa

Liên quan đến câu chuyện nhiều người kiếm "bộn tiền" nhờ kinh doanh qua mạng xã hội, ngày 19/2 vừa qua, lãnh đạo TP. HCM đã có buổi làm việc với Cục Thuế Thành phố về việc chống thất thu thuế liên quan tới các doanh nghiệp, tổ chức có mặt trên địa bàn.

Trong đó, vấn đề nổi cộm nhất được lãnh đạo TP. HCM đề cập đó là chưa kiểm soát được nguồn thu từ các trang kinh doanh thương mại điện tử, đặc biệt là Facebook.

Trước thực trạng này, lãnh đạo Sở Công thương TP. HCM - ông Phạm Thành Kiên đưa ra ý kiến: "Đề nghị UBND Thành phố làm việc với Facebook để có cơ chế hỗ trợ trong việc kiểm soát nguồn thu".

Đề xuất này ngay sau đó đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận và những người kinh doanh online.

Nhiều ý kiến ủng hộ việc thu thuế kinh doanh qua Facebook. Ảnh minh họa

Phát biểu tại diễn đàn "Toàn cảnh thương mại điện tử 2017", ông Trần Đức Tâm - Trưởng đại diện Z.com Việt Nam cho rằng việc thu thuế những người có thu nhập cao từ việc buôn bán qua Facebook là hoàn toàn phù hợp.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Hữu Tuấn, Đại diện Cục TMĐT và CNTT cho biết về nghĩa vụ thuế, theo luật quản lý năm 2006, tất cả các thương nhân, cá nhân, tổ chức kinh doanh và phát sinh thu nhập đến mức chịu thuế đều phải kê khai thu nhập tính thuế.

Đối với lĩnh vực TMĐT, trong nghị định 52 về TMĐT đã quy định rõ người bán phải tuân thủ các trách nhiệm về kinh doanh. Thông tư 92/2015 cũng quy định các cá nhân có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm phải nộp thuế. "Như vậy nghĩa vụ thuế là của tất cả mọi người kinh doanh, không chỉ qua Facebook mà còn qua tất cả các kênh thương mại điện tử khác", ông Tuấn nhấn mạnh.

Tuy nhiên, cách thu thuế ra sao cho hợp lý thì cần ý kiến từ Tổng cục Thuế, ông Tuấn nói thêm.

Chia sẻ về câu chuyện của một bạn trẻ 19 tuổi, có thu nhập trung bình từ kinh doanh qua mạng 100 nghìn USD/tháng, ông Tước cho biết bạn này không hề ngại đóng thuế. “Họ không hề ngại về vấn đề nộp thuế. Cậu bạn 19 tuổi kia chỉ bảo, đăng ký rồi thì sẽ có chuyện gì xảy ra, em không muốn mỗi tuần đều có người đến nhà hỏi thăm em", ông Tước nói.

>> Lazada mất 30% doanh thu mỗi ngày do sự cố cáp quang

Nguồn NDH: http://ndh.vn/viet-nam-co-50-trieu-phu-dola-lam-giau-tu-facebook-va-chuyen-dong-thue-2017022409289935p5c128.news