Việt Nam chủ trì tọa đàm quốc tế về công nghệ thông tin - truyền thông

Việt Nam phối hợp với 3 quốc gia từ 3 châu lục cùng Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) và Liên minh Viễn thông quốc tế chủ trì tọa đàm quốc tế về “Công nghệ thông tin-truyền thông và xóa nghèo”.

Việt Nam sẽ chủ trì tọa đàm quốc tế về công nghệ thông tin - truyền thông và xóa nghèo tại ECOSOC. Ảnh: UN

Ngày 17/7, bên lề P hiên họp cấp cao của Hội đồng Kinh tế Xã hội (ECOSOC) của Liên hợp quốc (LHQ) tại New York, Hoa Kỳ, Việt Nam đã phối hợp với 3 quốc gia từ 3 châu lục gồm Bangladesh, Zimbabwe và Italy, cùng với Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) và Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) tổ chức tọa đàm quốc tế về “Công nghệ thông tin - truyền thông và xóa nghèo”.

Tham dự tọa đàm có Trợ lý Tổng Thư ký LHQ Haoliang Xu, trưởng đoàn và đại diện nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính phủ.

Với vai trò diễn giả chính tại Tọa đàm, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương, Trưởng đoàn Việt Nam dự Phiên họp cấp cao ECOSOC, đã giới thiệu về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (CNTTTT) trong xóa nghèo và phát triển bền vững ở Việt Nam, khẳng định cam kết và nỗ lực của Nhà nước trong lĩnh vực này.

Trong đó có việc đầu tư 11.000 tỉ VND từ Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 để tất cả các trường học, bệnh viện, UBND các xã, các hộ nghèo và cận nghèo được tiếp cận Internet và các dịch vụ viễn thông khác.

Thứ trưởng chia sẻ các thách thức ở Việt Nam về năng lực tiếp nhận của chính quyền địa phương, kỹ năng áp dụng của người dân, nhất là các hộ nông dân, hệ thống dữ liệu…

Ngoài các nỗ lực trong nước, Việt Nam cũng chủ trương tăng cường hợp tác quốc tế.

Thứ trưởng Nguyễn Thế Phương khẳng định, sự tham gia đầy đủ của Nhà nước, người dân, doanh nghiệp và đối tác quốc tế sẽ góp phần thúc đẩy phát triển và ứng dụng CNTTTT trong xóa nghèo và thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), không bỏ ai lại phía sau.

Tại tọa đàm, các đại biểu quốc tế khẳng định CNTTTT là công cụ quan trọng để thực hiện SDGs, góp phần tạo việc làm, xóa nghèo, bảo đảm an sinh xã hội…

Các đại biểu giới thiệu kinh nghiệm cụ thể trong ứng dụng CNTTTT để xóa nghèo đa chiều như đơn giản hóa thủ tục hành chính về đất đai cho nông dân, hỗ trợ lưu hồ sơ y tế cho người nghèo để tiến tới phổ cập y tế, tăng cường giáo dục và đào tạo nghề, cung cấp dịch vụ tài chính qua mạng cho các hộ sản xuất và các nhóm xã hội dễ bị tổn thương, nhất là phát huy khả năng của thương mại điện tử để giúp nông dân, người nghèo… tiếp cận thị trường tốt hơn.

Các đại biểu đưa ra nhiều khuyến nghị đáng lưu ý như: cần tập trung vào các giải pháp CNTTTT chi phí thấp để tăng hiệu quả kinh tế và khả năng phổ cập rộng; Nhà nước cần hỗ trợ trao đổi trực tiếp giữa người dân, doanh nghiệp với các nhà phát triển CNTTTT; cần hỗ trợ khu vực tư nhân, thanh niên và phụ nữ nghiên cứu và phát triển CNTTTT; thúc đẩy tài chính bao trùm; tìm hiểu khả năng ứng dụng trong xóa nghèo của các xu hướng mới nhất trong CNTTTT như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, in 3D…, mặt khác, cần xóa bỏ khoảng cách số và bảo đảm an ninh mạng.

Ngoài khuôn khổ hợp tác song phương, các đại biểu cũng đề nghị LHQ tăng cường giúp đỡ các nước đang phát triển, nhất là thông qua Nhóm các cơ quan LHQ về Xã hội thông tin, trong đó có UNDP, ITU.

Tọa đàm quốc tế về "Công nghệ thông tin – truyền thông và xóa nghèo" là sáng kiến của Việt Nam nhằm phát huy vai trò thành viên ECOSOC nhiệm kỳ 2016 – 2018 và đóng góp thực chất vào thảo luận chủ đề chính của Phiên họp cấp cao ECOSOC năm nay là “Xóa nghèo và thúc đẩy thịnh vượng trong một thế giới đang đổi thay”./.

Xem thêm:

>>>Việt Nam trúng cử vào Hội đồng Kinh tế Xã hội Liên Hợp quốc

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/viet-nam-chu-tri-toa-dam-quoc-te-ve-cong-nghe-thong-tin-truyen-thong/51276.html