Việt Nam cam kết cùng cộng đồng quốc tế ứng phó với biến đổi khí hậu

Ngày 25-10, tại Hà Nội, Ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu (NCCC), Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) cùng các tổ chức quốc tế tổ chức Diễn đàn đối thoại chính sách cấp cao giữa NCCC và các đối tác phát triển. Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch NCCC Trịnh Đình Dũng chủ trì diễn đàn.

Phát biểu ý kiến khai mạc Diễn đàn, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết: Việt Nam là một trong những quốc gia chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH). Theo Chỉ số rủi ro về khí hậu, Việt Nam là nước đứng thứ năm về thiệt hại do thiên tai, trung bình mỗi năm có hàng trăm người bị thương vong và thiệt hại bình quân là 1,9 tỷ USD (tương đương 1,3% GDP). Thời gian qua Việt Nam đã và đang chủ động, tích cực triển khai Chiến lược quốc gia về BĐKH và các chiến lược Tăng trưởng xanh; Phòng, chống thiên tai, Phát triển năng lượng tái tạo... với nhiều chương trình, dự án thích ứng với BĐKH và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. Việt Nam cam kết mạnh mẽ để cùng cộng đồng quốc tế ứng phó hiệu quả với BĐKH…

Phó Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, trao đổi về các vấn đề cụ thể: Cập nhật các kết quả nghiên cứu khoa học mới nhất về BĐKH và những tác động của BĐKH tới Việt Nam. Chương trình hành động và những nỗ lực của Việt Nam trong chuẩn bị triển khai thực hiện Thỏa thuận Pa-ri tại Việt Nam; thực hiện các cam kết đã nêu trong Đóng góp dự kiến do quốc gia tự quyết định (INDC) của Việt Nam và cùng cộng đồng thế giới ứng phó với BĐKH toàn cầu. Những vấn đề trọng tâm cần chú trọng trong triển khai, thực hiện các chiến lược quốc gia, chương trình hành động về BĐKH, tăng trưởng xanh, phòng, chống thiên tai, phát triển năng lượng tái tạo... bảo đảm thật sự phát huy hiệu quả hướng đến phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam. Xác định các vấn đề còn thiếu hụt trong các cơ chế, chính sách, chương trình hành động của Việt Nam và khả năng hỗ trợ của các đối tác quốc tế để Việt Nam ứng phó có hiệu quả tác động của BĐKH, thực hiện Thỏa thuận Pa-ri và các cam kết khác tại Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của LHQ về BĐKH (COP21)…

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thay mặt Chính phủ Việt Nam gửi lời cảm ơn tới Ủy ban liên Chính phủ về BĐKH, các cơ quan LHQ, các đối tác phát triển, các nhà khoa học… đã hợp tác với Chính phủ Việt Nam, các nhà khoa học Việt Nam trong việc cập nhật các thông tin, kết quả nghiên cứu, làm cơ sở để các cấp phía Việt Nam đưa ra quyết định của mình. Đồng thời, mong các tổ chức quốc tế tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong ứng phó với BĐKH và triển khai thực hiện thành công Thỏa thuận Pa-ri tại Việt Nam...

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/khoahoc/item/31073002-viet-nam-cam-ket-cung-cong-dong-quoc-te-ung-pho-voi-bien-doi-khi-hau.html