Việt Nam bị Bloomberg 'cảnh báo hồng' về rủi ro kinh tế

Trong khu vực, Indonesia cũng được xếp hạng màu hồng. Philippines màu trắng, Thái Lan và Malaysia màu xanh.

Chưa khi nào nền kinh tế toàn cầu phải đối mặt với nhiều biến động chính trị như năm 2017, từ nội các mới tại Mỹ, đại hội Đảng tại Trung Quốc, đến hàng loạt những cuộc bầu cử lớn ở khắp châu Âu.

Mỗi sự kiện này được xem như một yếu tố khiến thị trường biến động, từ đó nảy sinh rủi ro.

Để đánh giá các tác động này theo phương pháp định lượng, Bloomberg vừa công bố Bảng chỉ số “Bloomberg Country Risk Score” đánh giá mức độ rủi ro mà từng nền kinh tế đang đối mặt, dựa trên 4 tiêu chí chính là Dự trữ ngoại hối, Triển vọng thất nghiệp, Dự báo lạm phát và Biến động tiền tệ.

Thang điểm trải từ 0 (đỏ) – 100 (xanh). Điểm quốc gia càng cao thì quốc gia này được xem là càng chịu ít rủi ro và ngược lại.

Theo đánh giá này, Việt Nam đang được Bloomberg xếp trong nhóm “báo động hồng” với 37,2 điểm rủi ro. Các tiêu chí phụ bao gồm Dự trữ ngoại hối (trừ vàng) chiếm 12,6% GDP, Triển vọng tỷ lệ thất nghiệp vào khoảng 2,2%, dự báo lạm phát, Dự báo lạm phát 3,8% và Biến động tiền tệ không được đánh giá.

Trong khu vực, Indonesia cũng được xếp hạng màu hồng. Philippines màu trắng, Thái Lan và Malaysia màu xanh.

Trên thế giới, những nước bị cho là chịu nhiều rủi ro nhất bao gồm Venezuela, Tanzania, Honduras, Nigeria, El Salvador.

Ngược lại, những nền kinh tế ít chịu tác động nhất là Na-uy, Thụy Sỹ, Thụy Điển, Hong Kong, Đức.

THẢO MAI

Thảo Mai

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/the-gioi/viet-nam-bi-bloomberg-canh-bao-hong-ve-rui-ro-kinh-te-2402229.html