Việt Nam - Avispa Kukouka: Phép thử cuối cùng chuẩn bị cho AFF Cup 2016

18h ngày mai (12/11), tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu với CLB Avispa Kukouka của Nhật Bản trên sân vận động Cần Thơ. Đây là trận giao hữu cuối cùng trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2016 của thầy trò HLV Hữu Thắng. Theo chiến lược gia gốc Hà Tĩnh, tuyển Việt Nam vẫn còn nhiều vấn đề phải khắc phục.

Tuyển Việt Nam tập luyện tại sân Cần Thơ

Dù đánh bại Indonesia 3-2 trong trận giao hữu hôm 8/11 ở Mỹ Đình song ai cũng hiểu, kết quả của trận đấu này không mang nhiều ý nghĩa, bất chấp tuyển Việt Nam vượt qua cái dớp chỉ biết hòa và thua trước đội bóng xứ vạn đảo suốt 17 năm qua.

Chính HLV Hữu Thắng cũng khẳng định, kết quả trận đấu chỉ mang tính tham khảo, cả Indonesia và Việt Nam đều ẩn mình, không bung hết sức khi AFF Cup 2016 đã cận kề.

“Đội thắng thì đương nhiên tôi vui mừng, nhưng sau những gì diễn ra, tôi chưa thể xoa tay hài lòng về tất cả. Điều tôi ấn tượng nhất là khi bị dẫn trước, các học trò của tôi vẫn là chính mình, không nóng vội hay bị áp lực tâm lý đè nặng. Đấy là điều rất quan trọng trong bóng đá và cần phải phát huy trong mọi trận đấu”, HLV Hữu Thắng chia sẻ sau trận đấu.

Cũng theo chiến lược gia gốc Hà Tĩnh tuyển Việt Nam vẫn còn nhiều vấn đề phải khắc phục. Ông nói: “Chúng ta vẫn bị thiệt quân sau khi chuyển từ phòng ngự sang phản công và ngược lại. Ở một số tình huống, hai tiền vệ trung tâm về chậm, khiến chỉ còn lại 4 người đối đầu với hàng công đối phương. Tôi muốn cả đội phải lên tấn công hay chạy về phòng ngự đúng vị trí. Điều mà đội chưa làm được trong trận đấu này”.

Trận đấu với Avispa Kukouka được xem là cơ hội cuối cùng để Hữu Thắng khắc phục những vấn đề còn tồn tại ở ĐT Việt Nam, đặc biệt là khả năng phòng ngự trước khi lên đường sang Myanmar dự AFF Cup 2016.

Được biết, dù chỉ là một trận đấu giao hữu nhưng CLB Avispa Fukuoka đã mang sang Việt Nam những cầu thủ tốt nhất trong đội hình hiện tại của họ. Trong đó đáng chú ý nhất là tiền đạo Daisuke Sakata - cầu thủ từng khoác áo ĐTQG Nhật Bản năm 2006. Sakata là mẫu tiền đạo có khả năng dứt điểm hai chân rất tốt.

Ở thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp, cầu thủ này đã ghi tới 79 bàn trong tổng số 247 trận ở Yokohama F.Marinos. Tại Avispa Fukuoka, chân sút 33 tuổi này cũng đã đóng góp hơn 20 bàn thắng sau 111 trận khoác áo CLB này.

Ngoài ra, CLB này còn sở hữu một số gương mặt chất lượng như tuyển thủ U22 Nhật Bản Mizuki Hamada. Anh từng chơi cho CLB đương kim vô địch J.League 1 Urawa Red Diamonds. Bên cạnh đó họ còn có bộ đôi cựu tuyển thủ U20 Nhật Bản Tsutsumi và Hokuto…

Cá nhân HLV trưởng Masami Ihara cũng từng là danh thủ thủ nổi tiếng một thời với 122 lần khoác áo ĐTQG Nhật Bản trong giai đoạn cuối những năm 90 của thế kỷ XX và từng đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á 1995.

Để chuẩn bị cho trận giao hữu với đại diện đến từ Nhật Bản, thầy trò HLV Hữu Thắng đã có mặt ở Cần Thơ hôm 9/11. Đây là lần đầu tiên ĐT Việt Nam thi đấu giao hữu tại Cần Thơ, nên khán giả Tây Đô tỏ ra rất háo hức. Hội CĐV Cần Thơ đã có mặt tại sân bay từ rất sớm để chào đón Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường và các đồng đội khi họ đặt chân tới đây.

Theo thông tin bên lề, BTC trận giao hữu Việt Nam - Avispa Kukouka sẽ phát hành hơn 40 ngàn vé để phục vụ khá giả và ngay trong ngày đầu mở bán số lượng khán giả đến mua đã rất đông. Nhiều khả năng vé sẽ lên cơn sốt trong ngày hôm nay.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/viet-nam-avispa-kukouka-phep-thu-cuoi-cung-chuan-bi-cho-aff-cup-2016-post180097.html