Việt Nam, Ấn Độ - 'Nhịp cầu nối những bờ vui'

Nhìn lại chặng đường 45 năm từ khi Việt Nam và Ấn Độ thiết lập quan hệ ngoại giao, chúng ta tự hào về mối quan hệ truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước không ngừng phát triển. Trong đó, quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư song phương liên tục vươn lên, từng bước khẳng định vị trí, tiềm năng và thế mạnh của mỗi nước.

Kể từ khi Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Ấn Độ ra đời và có hiệu lực với Việt Nam (ngày 1-6-2010), quan hệ giao thương giữa Việt Nam và Ấn Độ đã có những kết quả đáng khích lệ. Ấn Độ đã trở thành một trong mười đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và Việt Nam cũng là đối tác ưu tiên hàng đầu trong “Chính sách hướng Đông” của Ấn Độ. Tổng cục Hải quan Việt Nam cho biết, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của Việt Nam và Ấn Độ trong chín tháng đầu năm 2016 đạt gần bốn tỷ USD, tăng 4,2% so cùng kỳ năm 2015. Trong đó, xuất khẩu đạt hơn hai tỷ USD, tăng 8% so năm 2015 và kim ngạch nhập khẩu đạt 1,9 tỷ USD, giảm 5%. Điều đó khiến cán cân thương mại xuất siêu sang Ấn Độ bắt đầu nghiêng về phía Việt Nam, đạt 100 triệu USD. Đây là tín hiệu đáng mừng. Các mặt hàng của Việt Nam xuất khẩu sang Ấn Độ cũng khá đa dạng, nếu trước đây hàng hóa xuất khẩu chủ yếu là nông sản, nguyên liệu phục vụ sản xuất, nay đã chuyển dịch sang sản phẩm hàng công nghiệp, hàng tiêu dùng có giá trị cao… Điều đó cho thấy, về cơ cấu sản phẩm hàng hóa đã chuyển dịch phù hợp tiến trình theo hướng công nghiệp hiện đại và cũng phản ánh đời sống, dân trí của nước sở tại đang từng bước được cải thiện.

Mười năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ (2007-2017) đã thu được những thành tựu đáng kể trong quan hệ song phương. Quan hệ đối tác Việt Nam và Ấn Độ đã mang tính toàn diện trên tất cả các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, an ninh, quốc phòng… Trong đó, quan hệ kinh tế thương mại đã có những bước phát triển nhanh, mạnh và thực chất hơn. Tính từ năm 2007 đến 2015, kim ngạch trao đổi thương mại Việt Nam - Ấn Độ đã tăng gấp năm lần, từ một tỷ USD lên gần năm tỷ USD. Về du lịch, năm 2007 chỉ có khoảng 20 nghìn lượt du khách Ấn Độ đến Việt Nam, đến năm 2015 tăng lên 120 nghìn lượt. Đầu tư của Ấn Độ vào Việt Nam cũng tăng gấp ba lần, năm 2007 đạt 200 triệu USD đến năm 2015 đạt 570 triệu USD. Tiềm năng và thế mạnh của Việt Nam đã thu hút nhiều doanh nghiệp, công ty của Ấn Độ sang đầu tư tại Việt Nam. Nhiều dự án của Ấn Độ đã triển khai và đi vào hoạt động như trong các lĩnh vực thăm dò dầu khí, khai thác và chế biến khoáng sản, nông sản… Tập đoàn Tata Power có vốn đầu tư lớn nhất tại Việt Nam, lên tới gần hai tỷ USD, đã và đang triển khai dự án xây dựng Nhà máy nhiệt điện Long Phú II tại Sóc Trăng. Bên cạnh đó, phía Việt Nam cũng tăng cường mở rộng đầu tư sang Ấn Độ với nhiều dự án, tổng số vốn đạt hàng chục triệu USD.

Chính phủ hai nước xác định quan hệ kinh tế thương mại là trụ cột then chốt trong quan hệ Việt Nam và Ấn Độ. Thông qua hoạt động giao thương, hợp tác đầu tư của hai nước trong giai đoạn vừa qua có thể thấy, quan hệ truyền thống, hữu nghị gắn bó lâu đời giữa hai nước luôn được hai bên gìn giữ, vun đắp và liên tục phát triển. Trong khuôn khổ đa phương, hai bên cần tích cực phối hợp triển khai Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Ấn Độ về hàng hóa, dịch vụ, đầu tư đã ký; đồng thời thúc đẩy đàm phán Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)…

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thegioi/item/31899602-viet-nam-an-do-%e2%80%9cnhip-cau-noi-nhung-bo-vui%e2%80%9d.html