Thua thảm Thái Lan, Việt Nam chia tay SEA Games 2017

Thầy trò HLV Hữu Thắng thất bại 0-3 trong trận đấu thủ thành Minh Long liên tiếp phạm sai lầm và Công Phượng sút hỏng phạt đền, chiều 24/8.

Toàn bộ diễn biến trận đấu U22 Việt Nam - U22 Thái Lan tại SEA Games 29:

90': Hết giờ. Tỷ số chung cuộc là 3-0 nghiêng về Thái Lan. Ở trận đấu cùng giờ, Indonesia thắng Campuchia 2-0. Như vậy, Việt Nam tụt xuống thứ ba và bị loại.

84': Công Phượng nỗ lực đi bóng từ giữa sân, trước khi bóng được chuyển cho Thanh Bình bên cánh trái. Cầu thủ vừa vào sân của Việt Nam tạt bóng ra, đúng tầm băng lên của Văn Thanh nhưng hậu vệ phải này đệm bóng quá bổng.

81': Thanh Bình nhận bóng trống trải bên góc trái và nỗ lực căng ngang vào phía trong. Tuy nhiên, cầu thủ gốc Thanh Hóa đã bị hậu vệ Thái Lan cản phá.

78': Việt Nam đang dồn toàn lực tấn công, nhưng có vẻ như thể lực của các học trò Hữu Thắng không đảm bảo. Chúng ta thường yếu thế trong những tình huống cần sức rướn.

73': Ở trận đấu cùng giờ, Indonesia đang dẫn trước Campuchia 2-0.

Quang Hải mang về quả 11m cho Việt Nam

Công Phượng quyết định sút vào chính giữa khung thành

Bóng đi căng nhưng vọt xà ngang

70': Việt Nam thay người cuối: Thanh Bình vào thay Văn Toàn.

68': Tỷ số là 3-0 cho Thái Lan

Chenrop Samphaodi khéo léo đè mặt Văn Hậu từ một pha bóng bổng, dứt điểm chéo từ góc hẹp khiến Minh Long trở tay không kịp.

67': Việt Nam thay người thứ hai: Đức Chinh vào thay Tuấn Tài.

66': Công Phượng sút hỏng 11m

Trên chấm phạt đền, Công Phượng mạnh vào giữa khung thành Thái Lan. Tuy nhiên, bóng đi vọt xà ngang. Rất đáng tiếc cho Việt Nam.

65': Phạt đền cho Việt Nam

Công Phượng đi bóng ở trung lộ rồi chuyền sang cánh trái cho Quang Hải rất trống trải. Hậu vệ Thái Lan vào bóng bằng hai chân, và phạm lỗi với cầu thủ CLB Hà Nội.

64': Montree Promsawat đi bóng lắt léo bên góc phải, rồi chuyền ngược vào vòng cấm để Suriya Singmui sút một chạm. May cho Việt Nam là bóng không đi trúng khung thành.

63': Việt Nam thay người đầu tiên: Quang Hải thế chỗ Hồng Duy.

62': Tuấn Anh thử vận may bằng cú sút xa từ cự ly gần 30m. Bóng đi căng nhưng không trúng đích.

61': Công Phượng đi bóng thẳng vào trung lộ Thái Lan, rồi tỉa bóng sang góc phải cho Văn Toàn. Tiếc là sức rướn của chân sút gốc Hải Dương không tốt, và không thể đưa bóng vào bên trong.

55': Indonesia có bàn mở tỷ số vào lưới Campuchia. Đây là một tin buồn cho thầy trò HLV Hữu Thắng, bởi chúng ta đang tạm tụt xuống vị trí thứ ba bảng B.

Tình huống Hồng Duy bị ngã. Cầu thủ Việt Nam đòi hưởng phạt đền

Trọng tài chỉ cho Việt Nam hưởng đá phạt trực tiếp

Công Phượng dứt điểm không thành công

52': Tỷ số là 2-0 cho Thái Lan

Minh Long phán đoán sai lầm, băng ra xa khung thành và va chạm với đồng đội. Trong thế hai đánh một sau đó, Worachit dọn cỗ để Picha U-Tra đệm bóng vào lưới trống.

51': Cầu thủ Việt Nam cho rằng phải được hưởng phạt đền sau tình huống Hồng Duy bị phạm lỗi. Tuy nhiên, trọng tài chỉ cho học trò Hữu Thắng hưởng đá phạt. Công Phượng sau đó sút thẳng, nhưng không qua hàng thủ áo trắng.

50': Việt Nam đã dâng cao đội hình trong những phút đầu hiệp hai, thể hiện rất rõ qua việc Văn Thanh, Văn Hậu luôn thường trực bên phần sân Thái Lan.

46': Hiệp 2 bắt đầu. Việt Nam là đội giao bóng

HLV Hữu Thắng cho Việt Nam chủ động chơi phòng ngự phản công, trong bối cảnh chỉ cần hòa là chắc chắn đi tiếp. Ngược lại, Thái Lan, dưới sức ép phải thắng để giành quyền tự quyết, đã tấn công ngay từ khi nhập cuộc.

Đội bóng của Worrawoot Srimaka tạo được một số pha bóng nguy hiểm, nhưng không thực sự rõ ràng. Tình huống đáng kể nhất là cú sút xa, chạm xà ngang của Picha U-Tra.

Cơ hội đến nhiều hơn ở những phút cuối hiệp một. Không lâu sau khi Tuấn Tài đưa bóng chạm cột dọc, Thái Lan có bàn mở tỷ số, khi Phitiwat tận dụng thành công tình huống phạt gián tiếp trong vòng cấm.

45'+4: Kết thúc hiệp một

Tỷ số là 1-0 nghiêng về Thái Lan. Người ghi bàn là Phitiwat, sau khi anh thực hiện thành công tình huống phạt gián tiếp trong vòng cấm Việt Nam.

45'+2: Văn Hậu đi bóng và sút căng từ cánh trái. Bóng hướng vào góc xa, nhưng đi hơi xa so với khung thành Thái Lan.

45': Tỷ số được mở cho Thái Lan

Thủ môn Minh Long bắt bóng từ đường chuyền về của Tuấn Anh. Thái Lan được hưởng quả phạt gián tiếp trong vòng cấm. Phitiwat Sukjitthammakul sút căng, bóng đập người cầu thủ Việt Nam văng vào góc gần.

Tấn Tài dứt điểm...

... bóng đi căng, vượt tầm cản phá của thủ môn Thái Lan, nhưng chạm cột dọc.

43': Chenrop Samphaodi có bóng trước vòng cấm, bình tĩnh đi bóng qua hậu vệ Việt Nam. Tuy nhiên, trong tư thế không bị ai kèm, số 9 Thái Lan lại sút thiếu chính xác.

42': Bóng chạm cột dọc khung thành Thái Lan

Pha phản công rất hay của Việt Nam. Xuất phát từ Công Phượng, bóng lăn qua chân Xuân Trường, Văn Toàn, trước khi cầu thủ gốc Hải Dương chọc khe cho Tuấn Tài thoát xuống đối mặt với Nont Muangngam, dứt điểm vào góc gần. Bóng khẽ chạm tay thủ môn Thái Lan, trước khi chạm cột dọc.

38': Suriya Singmui ngoặt bóng qua Văn Thanh rồi căng ngang từ sát khu cấm địa. Bóng đi căng, nhưng hậu vệ Việt Nam kịp thời phá ra.

Lượng CĐV Việt Nam áp đảo hoàn toàn so với Thái Lan

34': Văn Thanh bị đau sau pha thúc cùi chỏ của cầu thủ Thái Lan. Tuy nhiên, trọng tài không quan sát thấy tình huống này.

Hai đội tạm nghỉ sau 30 phút đầu trận

Ở trận đấu cùng giờ giữa Indonesia và Campuchia, tỷ số vẫn là 0-0. Nếu tỷ số trận này và trận Việt Nam - Thái Lan giữ nguyên, Indonesia sẽ bị loại.

30': Hai đội tạm nghỉ uống nước

'Cooling break' là quãng nghỉ là sau 30 phút mỗi hiệp để cầu thủ uống nước, khi nhiệt độ trên sân trên 32 độ C.

28': Cánh phải của Văn Thanh lại bị khoét. Hậu vệ HAGL để lọt cầu thủ Thái Lan. Bóng được căng vào vòng cấm đúng vị trí Worachit. Số 18 Thái Lan sút ngay, nhưng đội trưởng Tiến Dũng truy cản kịp thời.

26': Công Phượng thực hiện pha nước rút hơn 30m trong tình huống phản công nhanh của Việt Nam. Tuy nhiên, chân sút HAGL không nhận sự hỗ trợ kịp thời của đồng đội, và để hậu vệ Thái Lan phá bóng.

Cầu thủ Thái Lan đá rát, hạn chế lối chơi kỹ thuật của Việt Nam.

Nhiều pha va chạm quyết liệt đã diễn ra, đặc biệt là ở khu vực giữa sân.

22': Tình huống lên bóng có nét đầu tiên của Việt Nam. Văn Toàn có khoảng trống bên góc phải. Anh ngoặt bóng rồi chuyền lại cho Tuấn Tài. Tiếc là hậu vệ Thái Lan đã áp sát, và chân sút SLNA không thể dứt điểm.

18': Hàng thủ Việt Nam bị giật mình sau cú xoạc bóng của Văn Thanh. Tưởng như bóng đã đi hết đường biên ngang nhưng vẫn lăn về phía khung thành. Suýt chút nữa, Minh Long đã phải đối mặt với một cú dứt điểm của Thái Lan.

16': Quả phạt góc dành cho các cầu thủ Thái Lan. U22 Thái Lan đang chơi tấn công nhiều bên phía cánh trái để ngăn chặn những pha dâng cao của Văn Thanh.

Mặt sân Selayang khá xấu, có nhiều vết lồi lõm do lịch thi đấu hai ngày một trận của môn bóng đá nam. Trước khi gặp Thái Lan, thầy trò Hữu Thắng đã đối đầu với Timor Leste và Indonesia tại sân này.

Công Phượng bị theo rất sát kể từ đầu trận

14': Không ai kèm Worachit Kanitsribampen và số 18 Thái Lan có cơ hội dứt điểm trong tư thế thoải mái ngay ở vòng cấm. Rất may, thủ thành Phí Minh Long chơi tập trung và phản xạ kịp thời.

13': Thái Lan thực hiện pressing tầm cao và gây khó trong việc triển khai bóng tấn công cho Việt Nam. Tuấn Tài, Công Phượng nhiều lần phải lùi sâu để hỗ trợ đồng đội.

Tình huống đưa bóng trúng xà ngang của Picha U-Tra (số 13)

10': Hướng tấn công chính trong những phút đầu tiên của Thái Lan đang là hai bên cánh, nơi được án ngữ bởi Văn Thanh và Văn Hậu.

Tuyến giữa đang rất nóng bỏng, với những pha tranh chấp liên tiếp của cầu thủ hai đội

7': Xuất phát từ pha đá phạt góc, Picha U-Tra sút xa từ cự ly chừng 25m, đưa bóng đi trúng xà ngang khung thành Việt Nam.

Sau đó, một cầu thủ Thái Lan để bóng chạm tài trong cấm địa của Việt Nam, buộc trọng tài thổi còi. Sóng gió đã trôi qua.

3': Thái Lan lộ ý đồ tấn công phủ đầu để giành ba điểm khi đẩy đội hình lên khá cao. Trong khi đó, các học trò của HLV Hữu Thắng chơi khá chậm rãi, nhờ khả năng kiểm soát bóng của bộ đôi Xuân Trường, Tuấn Anh.

1': Trận đấu bắt đầu: Thái Lan giao bóng trước trong hiệp một.

Các bóng hồng trên khán đài cổ vũ Việt Nam.

CĐV Việt Nam tin tưởng ở khả năng đi tiếp của thầy trò HLV Hữu Thắng.

Lực lượng an ninh của nước chủ nhà Malaysia theo dõi trận đấu từ khán đài.

Giống trận gặp Indonesia, CĐV Việt Nam có mặt tại sân từ trước lúc trận đấu diễn ra vài tiếng.

U22 Việt Nam chào khán giả trước khi khởi động.

CĐV Việt Nam rất tin tưởng vào thầy trò HLV Hữu Thắng.

Nữ lãnh đội Thái Lan tất bận trước khi trận đấu diễn ra.

Wongopasi bén duyên với bóng đá nam Thái Lan từ tháng 5/2016 trong vai trò ban đầu là trưởng đoàn U21 quốc gia.

Người đẹp 32 tuổi hiện tại là Giám đốc điều hành tập đoàn truyền thông Spring News, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc tập đoàn News Network (Thái Lan).

Tuấn Anh (trái) sẽ đá chính thay cho Duy Mạnh chấn thương.

Hồ Tấn Tài tiếp tục được trao cơ hội, dù phải nhận nhiều chỉ trích sau trận đấu với Indonesia.

Lần lượt từ trái qua là Xuân Trường, Văn Thanh và Văn Toàn. Bộ ba trưởng thành từ lò đào tạo HAGL. Ảnh: Đức Đồng.

Duy Mạnh phải ngồi xem trận đấu cạnh thủ môn Sỹ Huy do dính chấn thương ở trận trước.

Đội hình ra sân

Việt Nam: Minh Long, Văn Khánh, Tiến Dũng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Công Phượng, Hồng Duy, Văn Thanh, Văn Hậu, Tuấn Tài.

Thái Lan: Nont Muangngam, Sasalak Haiprakhon, Suriya Singmui, Worawut Namvech, Nopphon Phonkam, Chenrop Samphaodi, Phicha Autra, Saringkan Peomsupa, Phitiwat, Rattanakorn, Worachit.

Theo Nhóm phóng viên/Vnexpress.net

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/24/viet-nam-thai-lan-ho-tuan-tai-da-chinh.html