Việt Hương đề nghị NSND Hồng Vân mời mình diễn chung

Chưa từng được đứng chung sân khấu với NSND Hồng Vân vì phong cách diễn khác nhau nên Việt Hương đã đề nghị đàn chị mời mình diễn chung.

Cuộc so tài giữa các thí sinh bảng Tài năng của Cười xuyên Việt 2017 đã diễn ra với sự tham dự của giám khảo khách mời là NSND Hồng Vân bên cạnh Việt Hương cùng với cố vấn Huỳnh Lập.

NSND Hồng Vân và Việt Hương.

Huỳnh Lập.

Một trong những tiết mục đặc biệt ở đêm thi này là Hoa bằng lăng của Lâm Thắng với sự trợ diễn nhiệt tình từ Lê Dương Bảo Lâm và các thành viên nhóm X-Pro. Tiết mục nói về chuyện tình của anh chàng Lâm Thắng và cô bạn gái Xuyên Xuyên (Ngọc Xuyên).

Vì Lâm Thắng quá vô tâm và không chăm sóc bạn gái chu đáo nên Xuyên Xuyên ngày càng thất vọng và quyết định đi lấy chồng. Trong ngày cưới của Xuyên Xuyên, anh đã mang hoa bằng lăng, giấu bên dưới là quả bom đến để phá đám cưới của người yêu.

Tại đây, Lâm Thắng đã bị anh họ của Xuyên Xuyên là Lê Dương Bảo Lâm ngăn cản nhưng vẫn bắt được Xuyên Xuyên và uy hiếp cô. Trong khi tất cả đều bỏ chạy vì sợ bom nổ thì chồng sắp cưới của Xuyên Xuyên là Dương Cường (diễn viên Dương Cường) lại xin được thế mạng.

Lâm Thắng uy hiếp người yêu cũ.

Nhận thấy Dương Cường là người tốt, có thể chăm sóc, bảo vệ cho Xuyên Xuyên, Lâm Thắng đã yên tâm hạ màn vở kịch mà anh dựng nên để thử lòng chồng sắp cưới của người yêu.

Video: Tiết mục của Lâm Thắng

Nhận xét về phần trình diễn, NSND Hồng Vân cho rằng tiết mục của Lâm Thắng là một minh chứng của hài giả định mà các diễn viên diễn đồng bộ với nhau khiến người xem cảm thấy thích thú và rất dễ chịu. Nghệ sĩ cũng đánh giá cao sự tự tin của Lâm Thắng và khuyên anh nên phát huy điều này.

Trong khi đó, danh hài Việt Hương đánh giá Lâm Thắng có gương mặt ưa nhìn và lúc nào cũng sợ anh bị lép vế so với các bạn diễn nhiều kinh nghiệm nhưng hoàn toàn không có. “Thắng diễn không cương, rất nhẹ nhàng, từ tốn, càng lâu càng thấm và rất bình tĩnh!”, nữ danh hài nói.

Việt Hương cũng chia sẻ mình rất thích NSND Hồng Vân nhưng vì phong cách của đàn chị nhẹ nhàng, điềm đạm còn mình ồn ào, súc tích nên ít khi nào được xếp diễn chung. “Sau chương trình này, em đề nghị chị Hồng Vân phải mời em diễn với chị” – nữ danh hài tếu táo.

Việt Hương đề nghị NSND Hồng Vân mời mình diễn chung.

Đáp lại lời yêu cầu của Việt Hương, NSND Hồng Vân cũng nói đùa rằng sợ bị lép vế nên không dám mời Việt Hương vì chị không biết "nhoi" nên "nhoi" không lại. Tiết mục của Lâm Thắng nhận được số điểm 9,5, cộng với đêm thi tuần trước là 9,5, tổng điểm của anh là 19 (bằng với Minh Dự) và được đi tiếp vào vòng trong.

Tiết mục của Hồng Thanh mang tên Khờ lấy bối cảnh Sài Gòn những năm 70 – giai đoạn đỉnh cao của nhạc Bolero ở miền Nam.

Anh cho biết hình ảnh chàng nhạc sĩ trong tiểu phẩm lấy cảm hứng từ cố nhạc sĩ tài hoa Trúc Phương và được anh thể hiện với phong cách dí dỏm, hài hước nhưng vẫn rất văn minh và sang trọng.

Tiết mục của Minh Dự mang tên Lô tô cùng Bolero, cảm tác từ câu chuyện Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng. Đây cũng là tiểu phẩm đầu tiên trong Cười xuyên Việt mà Minh Dự phải giả gái, vào vai bà chủ gánh lô tô tên Lệ Mỹ Dung, người được sinh ra trong hình hài của một người đàn ông nhưng lại mang tâm hồn của một người đàn bà.

Bên cạnh đó, Bá Đức – em út của nhóm X-Pro – là thí sinh tiếp theo phải dừng cuộc chơi và chia tay với chương trinh,

Chu Nguyên

Nguồn VTC: http://vtc.vn/viet-huong-de-nghi-nsnd-hong-van-moi-minh-dien-chung-d340958.html