Việt Hương có quyền chấm thi Siu Black?

Sau khi tập 3 của chương trình Sinh ra để tỏa sáng lên sóng tối 21.5, đã có nhiều ý kiến trái chiều trong khán giả về việc Việt Hương ngồi 'ghế nóng' nhận xét về giọng hát của Siu Black.

Việt Hương làm giám khảo trong khi Siu Black làm thí sinh trong 'Sinh ra để tỏa sáng'

Theo đó, có ý kiến cho rằng Việt Hương là nghệ sĩ hài, lại ngồi "ghế nóng" và nhận xét về âm nhạc là điều không hợp lý. Bên cạnh đó, Siu Black cũng từng là giám khảo Vietnam Idol nên việc "họa mi núi rừng" trở thành thí sinh trong khi Việt Hương lại là người nhận xét đã gây ra nhiều tranh cãi.

Trong tập 3 của chương trình Sinh ra để tỏa sáng, chính Việt Hương cũng thổ lộ: "Chị Siu là một trong những ngôi sao đắt show trong các chuyến lưu diễn và thường được hát cuối, còn Việt Hương thì hay diễn hài khúc giữa và đảm nhận vai trò "kích động" tinh thần cho chị Siu diễn sung hơn. Chị Siu máu lắm, hát 6-7 bài còn quăng micro hát tiếp mà giọng vẫn sang sảng".

Việt Hương là "bình luận viên" chứ không phải "giám khảo" như nhiều người lầm tưởng

Trước những tranh cãi này, nhà sản xuất đã có phản hồi chính thức. Đại diện nhà sản xuất cho rằng đây không phải là một cuộc thi âm nhạc mà là một sân chơi tài năng với nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có hát, nhảy, đàn... Trực tiếp chấm điểm cho các tiết mục là 100 khán giả tại trường quay. Những nghệ sĩ như nhạc sĩ Đức Huy và Việt Hương là các bình luận viên thường trực chứ không phải là giám khảo nên không chấm điểm.

"Họ là những nghệ sĩ tài năng và có uy tín trong giới hiện nay. Ở mỗi tập, chúng tôi còn có bình luận viên khách mời, tương ứng với lĩnh vực trong đêm thi đó. Ví dụ tập nào có dance thì chúng tôi mời John Huy Trần, cải lương thì mời nghệ sĩ Kim Tử Long... Chúng tôi thấy vậy là hợp lý rồi", đại diện nhà sản xuất cho biết.

Bên cạnh đó, việc để cho các HLV nhí hướng dẫn những nghệ sĩ lớn cũng gây nhiều tranh cãi khi không ít người lo sợ các em nhỏ sẽ mắc "bệnh sao", bị ảo tưởng về tài năng... Về vấn đề này, nhà sản xuất cho biết họ vẫn giữ đúng tinh thần của format gốc chỉ là ở Việt Nam, chương trình có nhiều nghệ sĩ tham gia hơn.

"Từ xưa đến giờ chúng ta thấy tài năng đâu có đợi tuổi và chúng ta cũng không bao giờ quá già để học một điều mới. Bên cạnh tài năng của các em, chúng tôi còn có ban cố vấn để hỗ trợ thêm cho các bé về mặt sư phạm, cũng như thường xuyên trao đổi, ổn định tâm lý cho các em nên hầu hết các bé rất ngoan và khiêm nhường, vô tư", phía chương trình chia sẻ.

Ca sĩ Siu Black cũng cho biết: "Tại sao phải đặng nặng vấn đề này? Trước khi nhận lời, tôi cũng từng nghĩ đến nó nhưng tôi thấy nếu như HLV nhí của tôi hát sở trường của tôi thì đương nhiên là tôi không chịu nhưng bé Gia Nguyên nói về hát cải lương thì rất chuẩn, rất hay. Tôi còn phải học hỏi nhiều nữa".

Thiên Hương
Ảnh: BTC

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/viet-huong-co-quyen-cham-thi-siu-black-838308.html