Viện trưởng VKSND tự gây thương tích tại phòng làm việc

Do áp lực chuyện gia đình và công việc, ông Chuẩn đã tự dùng kéo và dao nhọn gây thương tích cho bản thân.

Công an huyện Quốc Oai cùng lực lượng nghiệp vụ Công an Hà Nội đã xác định nguyên nhân ông Tô Ngọc Chuẩn (59 tuổi), Viện trưởng VKSND huyện này bị trọng thương tại phòng làm việc. Thông tin trên được Công an nhân dân đưa ngày 5/10.

Theo lời khai của ông Chuẩn, các vết thương ở ngực là do bản thân ông tự gây ra. Nguyên nhân tự gây thương tích là do ông bị áp lực gia đình và căng thẳng công việc.

Căn cứ dấu vết hiện trường và tài liệu thu thập được, lực lượng điều tra xác định ông Chuẩn tự gây thương tích.

Trụ sở VKSND huyện Quốc Oai. Ảnh: Bá Chiêm.

Chiều 2 ngày trước, nhân viên làm việc tại VKSND huyện Quốc Oai phát hiện ông Chuẩn đang dựa người vào tường trong phòng làm việc, trên ngực có nhiều vết thương chảy máu.

Vị viện trưởng được đưa đến Bệnh viện quân y 103 cấp cứu và may mắn qua cơn nguy kịch. Ông Chuẩn bị 1 vết thương thấu phổi và 1 vết khác ở tay.

Đến 22h cùng ngày, Công an Hà Nội hoàn tất khám nghiệm căn phòng nơi xảy ra vụ việc. Tại hiện trường, cảnh sát thu được 1 kéo và dao nhọn dính máu. Tay nắm cửa phía trong có vết máu, bên ngoài không có gì. Khu vệ sinh trong phòng làm việc của ông viện trưởng cũng để lại các vết máu.

Kiểm tra camera ngoài hành lang, cơ quan điều tra không phát hiện dấu hiệu đột nhập bất thường.

Hoàng Lam

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vien-truong-vksnd-tu-gay-thuong-tich-tai-phong-lam-viec-post687196.html