Viện trưởng VKSND huyện trọng thương trong phòng làm việc

Khi được phát hiện chiều 3-10, ông Tô Ngọc Chuẩn, Viện trưởng VKSND huyện Quốc Oai (Hà Nội) đã trong tình trạng nguy kịch, mất nhiều máu do trên người có nhiều vết đâm.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ chiều nay 3-10, ông Tô Ngọc Chuẩn, Viện trưởng Viện KSND huyện Quốc Oai (TP Hà Nội), được phát hiện trong tình trạng nguy kịch , mất nhiều máu ngay trong phòng làm việc, trên người có nhiều vết thương tích nghi do bị đâm.

Ông Chuẩn bị thương nặng với một số vết thương ở vùng ngực. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu được 1 con dao và cây 1 kéo.

Ngay sau đó, ông Chuẩn đã được cán bộ trong VKSND huyện Quốc Oai đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Quân y 103 ở quận Hà Đông. Do được phát hiện và cấp cứu kịp thời, đến cuối giờ chiều ngày 3-10, ông Chuẩn đã qua cơn nguy kịch.

Ông Đỗ Lai Luật cho biết thêm, lực lượng công an báo cáo, ông Tô Ngọc Chuẩn bị thương trước khi được phát hiện, chưa biết vết thương do tự gây ra hay do có đối tượng khác thực hiện.

Chiều 3-10, xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Đỗ Lai Luật, Phó chủ tịch UBND huyện Quốc Oai, cho biết UBND huyện đã nhận được báo cáo vụ việc và chỉ đạo lực lượng công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo ông Luật, công tác điều tra của lực lượng công an vẫn đang được khẩn trương thực hiện để sớm có kết luận. Trong khi đó, các y bác sĩ Viện quân y 103 cùng người nhà đang tập trung vào việc cứu chữa cho ông Chuẩn. “Theo tôi được biết thì ông Tô Ngọc Chuẩn là một người hiền lành, được mọi người quý mến”-ông Đỗ Lai Luật nhận xét.

Vụ việc Viện trưởng Viện VKSND huyện Quốc Oai nguy kịch tại phòng làm việc với nhiều vết đâm đang tiếp tục đượclực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

N.Quyết

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/vien-truong-vksnd-huyen-trong-thuong-trong-phong-lam-viec-20161003171751559.htm