Viện KSNDTC tại Đà Nẵng điều tra vụ người dân nhập viện khi làm việc với Công an huyện Tuy Đức

Ngày 22-11, Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức, tỉnh Đác Nông, Nguyễn Ngọc Long cho biết, trong hai ngày 19 và 21-11, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao tại Đà Nẵng đã vào làm việc với thân nhân của ông Võ Hướng và các chiến sĩ công an liên quan đến việc ông Hướng phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng co giật, sùi bọt mép bất thường khi đang làm việc với Công an huyện Tuy Đức.

Cũng theo ông Long: “Do vụ việc đang trong quá trình điều tra, cơ quan VKSND Tối cao tại Đà Nẵng làm việc độc lập nên tôi vẫn chưa nắm được thông tin cụ thể. Hiện tại, tôi đã nhận được đơn tố cáo vụ việc của gia đình ông Võ Hướng và đang chỉ đạo phòng ban chuyên môn xác minh, chuyển đến các cơ quan chức năng điều tra xử lý vụ việc theo thẩm quyền”.

Liên quan đến vụ việc, ông Trần Đình Trình, anh rể của Võ Hướng cho biết: “Ngày 19-11, một số kiểm sát viên của VKSND Tối cao tại Đà Nẵng đã trực tiếp đến nhà làm việc với gia đình để lấy lời khai, thu thập chứng cứ liên quan đến việc Võ Hướng phải nhập viện cấp cứu trong khi đang làm việc với Công an huyện Tuy Đức. Gia đình tôi đã trình bày sự việc, cung cấp một số bằng chứng liên quan cho cán bộ điều tra. Đến ngày 20-11, các kiểm sát viên cũng đã trực tiếp đến Bệnh viện Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh để lấy lời khai và nắm bắt tình hình sức khỏe của Võ Hướng”.

Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, một kiểm sát viên của VKSND Tối cao tại Đà Nẵng cho biết: “Bước đầu đoàn công tác cũng mới tiếp xúc được với bệnh nhân Võ Hướng, người nhà bệnh nhân và một số người liên quan đến vụ việc. Các thông tin, tài liệu thu thập được chỉ là cơ sở ban đầu phục vụ công tác điều tra, kết quả cụ thể phải chờ sau khi kết thúc điều tra vụ việc”.

Viện trưởng VKSND tỉnh Đác Nông Nguyễn Văn Cường cho biết: “Việc Võ Hướng bị co giật, sùi bọt mép bất thường phải nhập viện cấp cứu khi đang làm việc tại Công an huyện Tuy Đức hiện đang được VKSND Tối cao tại Đà Nẵng điều tra. Tuy nhiên, do VKSND Tối cao tại Đà Nẵng vào Tuy Đức làm việc độc lập, không có sự tham gia phối hợp của VKSND tỉnh Đác Nông nên chúng tôi không nắm rõ nội dung cũng như thông tin vụ việc”.

Cùng thời điểm, ông Võ Hùng, anh trai của Võ Hướng cho biết, tình hình sức khỏe của Hướng đến nay vẫn chưa có gì tiến triển. Chân và tay bên phải vẫn bị tê liệt, mất cảm giác và chưa biết khi nào mới hồi phục.

Trước đó, Báo Nhân Dân đã có bài phản ánh: Ngày 8-11, Công an huyện Tuy Đức tổ chức triệt phá vụ ghi số đề tại nhà của một người dân tên Hiến, thường trú tại thôn 3, xã Đác Bút So. Sau đó, ông Hiến bị tịch thu điện thoại, mời lên cơ quan công an để lấy lời khai. Kiểm tra điện thoại của ông Hiến phát hiện một tin nhắn với nội dung chuyển cho “Huong So ghi 470 nghìn đồng” nên nghi vấn là ông Võ Hướng chơi đề và triệu tập đến cơ quan công an làm việc vào chiều ngày 10-11.

Tại đây có hai chiến sĩ là Thiếu úy Nguyễn Trí Sỹ và Trung úy Phùng Danh Quảng trực tiếp làm việc với ông Hướng. Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, ông Hướng được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tuy Đức trong tình trạng bị co giật, sùi bọt mép, mắt trợn ngược, không có phản xạ hoặc tiếp nhận âm thanh từ người khác…

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/31344502-vien-ksndtc-tai-da-nang-dieu-tra-vu-nguoi-dan-nhap-vien-khi-lam-viec-voi-cong-an-huyen-tuy-duc.html