'Việc đem chó đi dạo là điều hoàn toàn bình thường và văn minh'

"Những giống chó cảnh như Phốc hay Chihuahua, mỗi con chỉ có 1 kg thì lấy đâu ra cái rọ nào để rọ mõm, chẳng nhẽ lại lấy dây buộc vào", admin của Hội những người yêu chó nhấn mạnh.

"Việc đem chó đi dạo là điều hoàn toàn bình thường và văn minh"

Lên phố đi bộ ở Hồ Gươm, không khó để bắt gặp hình ảnh những nam thanh, nữ tú dắt theo chú chó cưng đi dạo. Những chú chó này rất đa dạng về chủng loại: to có, nhỏ có, lông xù có... con nào con nấy trông cũng dễ thương.

Nhưng có một đặc điểm chung là hầu hết những chú chó này không được rọ mõm. Điều này đã gây ra không ít phiền phức, thậm chí là gây ra sự sợ hãi, ám ảnh sẽ bị chó tấn công bất cứ lúc nào của không ít người dân ở phố đi bộ.

Hình ảnh những chú chó to lớn không được rọ mõ gây bất an cho nhiều người

Khi chứng kiến cả đàn chó to đùng đi nghênh ngang trên phố mà không được rọ mõm, đa phần đều tỏ ra lo lắng và bất an. Họ cho rằng những người đưa chó đi dạo mà không rọ mõm, đặc biệt là những chú chó to lớn là hành động vô ý thức, không quan tâm đến người đi đường.

Thậm chí, nhiều người còn trích các nghị định về phòng, chống bệnh dại ở động vật lên facebook cá nhân của mình để nhắc nhở những người đưa chó ra đường mà không rọ mõm.

Xung quanh vấn đề này tồn tại những ý kiến trái chiều, đặc biệt những người yêu chó lại có cái nhìn khác với đại đa số.

Khi được hỏi, Admin của "Hội những người yêu chó" cho rằng: "Quan điểm thì mỗi người một khác. Theo ý kiến cá nhân của mình thì đối với những người ta yêu thích chó mèo thì người ta thấy việc đem chó đi dạo là điều hoàn toàn bình thường và văn minh.

Mình thấy, trước khi phố đi bộ được mở ra thì ở Hồ Gươm, người dân ở gần đó thậm chí là người nước ngoài vẫn dẫn chó đi dạo hàng ngày. Nhưng kể từ khi có phố đi bộ, mọi người đổ xô lên đấy nên sẽ có người không thích và cảm thấy hơi phiền một chút."

Admin này cũng cho biết thêm, không phải loại chó nào cũng gây ra nguy hiểm, chỉ có những dòng chó là chó lao động, hạng cân từ 35-40 kg thì có thể gây nguy hiểm, tấn công con người.

Vì thế chủ nhân của những giống chó như thế nên cẩn thận chăn dắt, tốt nhất là không nên đưa chúng đến nơi có nhiều người và trẻ nhỏ như phố đi bộ.

Những nhóm hội họp những giống chó như thế thì thường hay gặp gỡ ở những sân vận động lớn, ít người qua lại vì những giống chó chọi như Pibull thì cần có một khoảng không gian riêng.

Nhiều người tỏ ra bất bình

"Còn lại mình thấy nhiều người hơi đánh đồng, đòi hỏi tất cả chó đều phải rọ mõm. Kể như những giống chó cảnh như Phốc hay Chihuahua, mỗi con chỉ có một cân thì lấy đâu ra cái rọ nào để rọ được cái mõm nó, chẳng nhẽ lại lấy cái dây buộc vào.

Đặc biệt, tính cách của chó thì mỗi con một nết. Nó cũng như con người, có người thì hiền, có người đụng vào thì nhảy dựng lên nhưng không ai không có chuyện gì lại lao vào đánh người.

Trừ những con chó thuộc dòng chó lao động thì tính nết khó chiều chứ những dòng chó cảnh lông xoăn dù to nhưng lại rất hiền và thân thiện với con người.

Nó không có sự nguy hại gì ảnh hưởng cả, trừ khi những đứa trẻ con, những em tầm 5-6 tuổi gặp chó lạ thì thò tay, thò chân, giật đuôi chó, trêu ghẹo nó. Những thứ ấy đương nhiên sẽ khiến chó cáu, cáu thì nó sẽ đáp trả bằng việc cắn thôi."

Theo thông tin từ Trạm trưởng Trạm thú y quận Hoàn Kiếm thì trạm chưa ghi nhận trường hợp nào bị chó cắn từ ngày TP.Hà Nội thí điểm tổ chức các tuyến phố đi bộ quanh Hồ Gươm. Vì thế admin của "Hội những người yêu chó" cho rằng mọi người đang làm trầm trọng hóa vấn đề.

"Mình không nói ai đúng hay sai trong vấn đề này nhưng những người đã không thích thì họ sẽ mãi không thích thôi còn những người đã yêu thương chó thì vẫn yêu đến tận cùng mà thôi.

Đặc biệt, mình thấy nhiều người nói về vấn đề bệnh dịch thế này thế kia nhưng giá của những chú chó cảnh rất đắt. Có những con giá đến 5-10-20 triệu có thể được xem là một tài sản lớn.

Nên hầu hết những con chó cảnh đều được đi tiêm phòng rất cẩn thận và đầy đủ bởi vì người nuôi chó phải giữ gìn tài sản chứ.

Nhiều người không hiểu, ném đá những người yêu chó là mù quáng, "rảnh rỗi sinh nông nổi" nên mới suốt ngày đi yêu chiều, hầu hạ chúng nó. Nhưng có những thứ không quan trọng đối với bạn nhưng lại là tất cả đối với người khác.

Nhiều gia đình, nhiều người xem những chú chó như một thành viên trong gia đình vậy. Nó cùng lớn lên, cùng đi qua tuổi thơ và một mảnh ghép đáng nhớ trong cuộc đời của một ai đó. Mỗi người có một quan điểm yêu thương khác nhau và quan điểm nào cũng cần được trân trọng."

Vấn đề này hiện vẫn đang gây ra nhiều tranh cãi và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

theo Thế giới trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/viec-dem-cho-di-dao-la-dieu-hoan-toan-binh-thuong-va-van-minh-20161018002608038.htm