​Video: Thông tin mới về việc có hay không tấn công vũ khí hóa học ở Syria

Video mới do tờ New York Times đăng tải đã cho thấy một số điểm khác biệt trong tuyên bố của giới chức Nga và Syria sau cáo buộc quân chính phủ của Tổng thống Assad dùng vũ khí hóa học tấn công dân thường hồi đầu tháng này,

Tờ New York Times mới cho đăng tải đoạn video liên quan tới những tuyên bố có phần bất nhất của giới chức Nga và Syria, sau khi có cáo buộc quân chính phủ của Tổng thống Bashar Assad dùng vũ khí hóa học tấn công khiến ít nhất 58 dân thường bao gồm 11 trẻ em thiệt mạng ở thị trấn Khan Sheikhun thuộc tỉnh Idlib hôm 4/4.

Nội dung trong đoạn video liên quan tới tuyên bố của chính phủ Syria và Nga về thời gian cũng như địa điểm tấn công và liệu Syria có còn sở hữu các loại vũ khí hóa học hay không.

Quân chính phủ của Tổng thống Syria Bashar Assad bị cáo buộc dùng vũ khí hóa học tấn công dân thường ở tỉnh Idlib hôm 4/4.

Trong đó, Tổng thống Syria Bashar Assad và phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov vẫn khẳng định các chiến đấu cơ Syria đã thực hiện một vụ tấn công thông thường vào chiều ngày 4/4 tại thị trấn Khan Sheikhun. Trong khi đó, các nhân chứng là bác sĩ và người dân địa phương lại cho rằng vụ tấn công xảy ra lúc 6h30 (theo giờ địa phương).

Cả chính phủ Syria và Nga cho rằng vụ tấn công trên là nhằm vào các cơ sở có chứa vũ khí hóa học thuộc sự kiểm soát của phe nổi dậy. Song các bức ảnh vệ tinh và nhiều đoạn video lại cho thấy vũ khí hóa học được thả xuống nhà dân thường.

Điều đáng nói, tuyên bố của Nga và Syria liên quan tới tòa nhà bị tấn công lại không thống nhất. Nga thì cho rằng khu vực bị tấn công hôm 4/4 là các nhà kho đã bị bom đạn phá hủy hồi năm 2015. Song theo Tổng thống Assad, khu vực bị tấn công “có thể là nơi lưu trữ, hoặc có thể là nhà kho hoặc kho đạn”.

Cũng theo ông Assad, Syria hiện không còn vũ khí hóa học kể từ năm 2013. Bởi theo thỏa thuận do Nga và Mỹ làm trung gian, toàn bộ số vũ khí hóa học của Syria đã được chất lên các tàu và chở ra nước ngoài tiêu hủy. Ông Assad còn nhắc lại tuyên bố trước đây của Tổ chức Cấm phổ biến vũ khí hóa học (OPCW) về việc “Syria đã hoàn toàn không còn nguyên liệu hóa học”.

Video: Thông tin mới về việc có hay không tấn công vũ khí hóa học ở Syria

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/video-thong-tin-moi-ve-viec-co-hay-khong-tan-cong-vu-khi-hoa-hoc-o-syria-post226503.info