Video:Tàu Nga đâm tàu tuần dương hạm Mỹ trên Biển Đen

(GDVN) - Sự kiện này cũng được xem là biến cố cuối cùng trong quan hệ giữa Nga và Mỹ trong Chiến tranh Lạnh.

USS Yorktown (DDG-48/CG-48) là một trong những tuần dương hạm lớp Ticonderoga biên chế trong đội hình chiến đấu của Hải quân Mỹ từ 1984 đến 2004. Tuần dương hạm này được đặt theo tên của một trậng đánh trong cách mạng Mỹ tại Yorktown. USS Yorktown được người ta nhớ đến nhiều nhất sau khi xảy ra sự kiện bị một khu trục hạm tên lửa của Liên Xô đâm vào thân khi hai chiến hạm này đối mặt nhau trên biển đen vào một ngày tháng 2 năm 1988. Sự kiện này xảy ra vào ngày 12/2/1988 trong khi tuần dương hạm USS Yorktown đang tham gia một cuộc tập trận và có chạy qua vùng lãnh hải thuộc quản lý của Sô Viết thì nó bất ngợ bị một chiến hạm của Hải Quân Moscow áp sát. Đó chính là khu trục hạm tên lửa Bezzavetniy thuộc lớp Burevestnik của Hải quân Sô Viết. Trong sự kiện này tàu Mỹ đã phải chấp nhận bị xua đuổi. Khu trục hạm Bezzavetniy thậm chí còn cố tình đâm vào tuần dương hạm USS Yorktown của Hải quân Mỹ để đẩy chiến hạm này đi ra khỏi vùng lãnh hải thuộc quyền. Sự kiện này cũng được xem là biến cố cuối cùng trong quan hệ giữa Nga và Mỹ trong Chiến tranh Lạnh (1945 – 1991).

Nguồn Giáo Dục VN: http://giaoduc.net.vn/giao-duc-quoc-phong/videotau-nga-dam-tau-tuan-duong-ham-my-tren-bien-den/54016.gd