Video Chiến hạm Mỹ - Philippines tập trận chung trên Biển Đông

(GDVN) - Vào lúc 15 giờ ngày 28/6, Hải quân Mỹ và Philippines đã bắt đầu tiến hành tập trận chung kéo dài 11 ngày tại vùng biển thuộc tỉnh Palawan.

Theo Manila, đây được coi là hoạt động diễn tập quân sự thường niên nhằm thắt chặt thêm mối quan hệ gắn bó giữa hai nước đồng minh chứ không liên quan tới vấn đề căng thẳng trên Biển Đông. Đợt tập trận hải quân lần này có tên gọi là "Cooperation Afloat Readiness and Training (CARAT)" có sự tham gia của 800 binh sĩ Mỹ và 450 binh sĩ Philippines cùng tàu khu trục của Mỹ USS Chung-Hoon và tàu USS Howard... Nguyễn Hường (Theo Xinhua, PhilippinesNews) Tags: vấn đề biển đông, tình hình biển đông, trường sa, hoàng sa, tàu hải giám, tàu ngư chính, trung quốc xâm phạm chủ quyền việt nam, hải quân, Tranh chấp Biển Đông, tình hình Biển Đông, Trung Quốc, Việt Nam, Hải quân, tập trận, tàu chiến, Hoàng Sa, Trường Sa, Viking II, Tàu Bình Minh 02, Henry Kissinger, Nhật Bản, Philippines, Campuchia, đầu tư, viện trợ, Lý Kế Cường, Phó thủ tướng Trung Quốc, ẩn mình chờ thời, bắn trượt tên lửa, tập trận Biển Đông, Video, Chiến hạm Mỹ - PHilippines, tập trận chung trên, Biển Đông

Nguồn Giáo Dục VN: http://giaoduc.net.vn/quoc-te/43-tu-lieu/5999-nh-m-philippines-tp-trn-chung-tren-bin-ong.html