Vì sao Xuân Trường không thể hiện tốt ở trận hòa Indonesia?

Dù chỉ là một trận đấu thử nghiệm, tuy nhiên cách sử dụng tiền vệ trụ cột Lương Xuân Trường cũng đặt ra cho HLV Hữu Thắng những vấn đề cần suy ngẫm.

Trong trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên cách đây chưa lâu, tiền vệ Xuân Trường trở thành một trong những ngôi sao sáng nhất với 1 bàn thắng, 1 pha kiến tạo và màn trình diễn hoàn hảo. Đó cũng là bước đệm để ngôi sao 21 tuổi lọt vào mắt xanh của HLV Lee Ki-Hyung tại Incheon United. Sau hơn nửa năm gần như mất tích và chỉ được tập chay với đội dự bị, Xuân Trường lập tức có 3 lần ra sân liên tiếp ở K-League trong những vòng đấu căng thẳng khi đội bóng của anh phải nỗ lực tìm đường trụ hạng,

Với tiền đề đó, lần trở lại hội quân với ĐT Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2016, Xuân Trường được đánh giá là trụ cột không thể thay thế nơi tuyến tiền vệ. Sự kỳ vọng đó càng được đẩy lên cao khi mà Hoàng Thịnh, Tuấn Anh đều chấn thương buộc HLV Hữu Thắng phải đưa Trọng Hoàng vào đá cặp cùng Xuân Trường trong trận giao hữu gặp Indonesia. ĐT Việt Nam cũng phải từ bỏ 4-1-4-1 sở trường để chuyển sang đá 4-4-2. Nhiệm vụ dành cho cầu thủ gốc Tuyên Quang lớn hơn rất nhiều bởi anh phải cáng đáng cả phòng ngự lẫn điều tiết thế trận đồng thời bao một khoảng sân cực lớn.

Xuân Trường vất vả hơn trong sơ đồ 2 tiền vệ trung tâm

Tuy nhiên, vấn đề bắt đầu nảy sinh khi “nhạc trưởng” 21 tuổi bắt đầu mắc sai lầm bằng những lần để mất bóng hay chuyền sai địa chỉ dẫn đến các pha phản công nguy hiểm của Indonesia. Không những vậy, trong những tình huống bị phản công nhanh thì người ta cũng hiếm thấy sự có mặt của Xuân Trường mà thường chỉ là Trọng Hoàng và bộ tứ vệ phải xoay sở.

Hơn thế nữa, việc phải đá trong sơ đồ 2 tiền vệ khiến những điểm yếu cố hữu trong lối chơi của Xuân Trường bộc lộ ra khá rõ. Đó là sự chậm chạp, khả năng tranh chấp tay đôi chưa ấn tượng và lối đá phòng ngự không quyết liệt. Đó cũng là những gì xảy ra khi cầu thủ này đá cặp cùng một người cũng yếu về phòng ngự như Tuấn Anh từ thời ở U19 Việt Nam và HAGL.

Xuân Trường chỉ thực sự chơi tốt trong sơ đồ có 3 tiền vệ trung tâm, nơi anh được 2 người còn lại san sẻ bớt gánh nặng phòng ngự và để anh chỉ tập trung vào phân phối bóng. Cũng ngay tại Incheon, HLV Lee Ki Hyung đã nhìn ra điều này và luôn xếp Xuân Trường chơi thấp nhất để làm cầu nối cho các đường lên bóng, còn việc thu hồi và dọn dẹp đã có những cầu thủ Hàn Quốc giàu thể lực và sức mạnh lo liệu. Trong cách bố trí đó, Xuân Trường đã chơi rất tốt khi rảnh chân để phất những đường bóng chết chóc cho tuyến trên.

Ở Incheon thì anh luôn được ưu ái trong khâu phòng ngự

Bản thân Xuân Trường cũng tự thừa nhận anh đã chơi dưới sức ở trận đấu gặp Indonesia vừa qua: “Hôm nay em chơi không được tốt lắm và không tự tin. May mắn là các đồng đội đã giúp đỡ em và đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng”, Xuân Trường chia sẻ sau trận đấu. Tuy nhiên, cũng cần phải khách quan thừa nhận rằng đó là trận đấu mà các cầu thủ của chúng ta chủ động đá có phần cầm chừng để giữ chân bởi giải đấu quan trọng nhất năm là AFF Cup đã gần kề.

Nói như vậy để thấy rằng, tại AFF Cup sắp tới thì sự trở lại của Hoàng Thịnh và Tuấn Anh là đặc biệt quan trọng. Bộ đôi này vốn có tiền sử chấn thương khá dày và tình hình hiện tại của họ cũng chưa cho thấy dấu hiệu tiến triển. Đặc biệt là với tiền vệ có lối chơi hoa mỹ như Tuấn Anh, anh bị chấn thương đầu gối không hề nhẹ và khả năng sẽ phải lên bàn mổ. Đó mới là cơn đau đầu thật sự của HLV Hữu Thắng.

Xuân Trường cần được giải phóng để thăng hoa

Ở thời điểm hiện tại, tiền vệ trung tâm khu khu vực thiếu nhân sự nhất của ĐT Việt Nam khi chỉ có 5 gương mặt cáng đáng được nhưng có đến 2 người đang chấn thương. Trọng Hoàng đã cho thấy anh chỉ là phương án dự bị bởi ngoài nền tảng thể lực tạm ổn thì cầu thủ này bị hạn chế nhiều trong khả năng đọc tình huống và phân phối bóng. Trong khi đó, một phương án rất hay là Huy Hùng lại bị HLV Hữu Thắng bỏ quên một cách khó hiểu. Tiền vệ của QNK Quảng Nam sở hữu lối chơi đầu óc nhưng thiên về phòng ngự hơn. Anh cũng có khả năng phân phối bóng và chuyền ngắn tốt nên dự đoán sẽ là bệ đỡ hoàn hảo cho Xuân Trường, Tuấn Anh phía trên. Tuy nhiên, ngay cả khi đã bình phục 100% chấn thương thì Huy Hùng cũng không được HLV Hữu Thắng đưa vào ở trận gặp Indonesia.

Tóm lại, rõ ràng Xuân Trường là một tiền vệ tài năng và là gương mặt không thể thay thế lúc này ở ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, sử dụng anh như thế nào mới là vấn đề quan trọng và điều đó có thể quyết định thành bại của đội bóng áo đỏ tại AFF Cup 2016 tới đây.

Bạch Sa (Theo Thể Thao Việt Nam )

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/dtqg/vi-sao-xuan-truong-chua-the-hien-tot-o-tran-gap-indonesia-292-147668.html