Vì sao U19 Nhật Bản dùng đội hình 2 đấu U19 Việt Nam?

Trước U19 Việt Nam, U19 Nhật Bản đã thay đổi tới 10/11 vị trí ở đội hình xuất phát so với trận tứ kết gặp U19 Tajikistan. Thế nhưng họ vẫn dễ dàng có chiến thắng 3-0. Liệu có phải thầy trò HLV Atsushi Uchiyama không đánh giá cao U19 Việt Nam?

Tối qua, ở trận bán kết 2 giải U19 châu Á 2016, U19 Nhật Bản đã có chiến thắng 3-0 trước U19 Việt Nam để giành vé vào chơi chung kết, đồng thời hướng gần hơn tới tham vọng giải cơn khát danh hiệu ở giải đấu này. Có một chi tiết rất đáng chú ý là so với trận gặp U19 Tajikistan ở tứ kết, HLV Atsushi Uchiyama đã thay đổi với 10/11 vị trí ở đội hình ra sân. Phải chăng nhà cầm quân này không đánh giá cao U19 Việt Nam và tin rằng kiểu gì U19 Nhật Bản cũng giành vé đi tới trận cuối cùng?

U19 Việt Nam vs U19 Nhật Bản.

Giải thích cho việc thay đổi cơ bản đội hình ra sân, HLV Atsushi Uchiyama cho hay: “Tôi đã chọn 23 cầu thủ tham dự giải đấu năm nay. Hôm nay tôi quyết định thay đổi đội hình xuất phát vì đơn giản chỉ muốn tạo cơ hội cho các cầu thủ chưa được ra sân. Mặc dù chúng tôi sử dụng các cầu thủ khác ở trận đấu này, nhưng phong cách của đội bóng vẫn không thay đổi và tôi tự tin các cầu thủ của mình vẫn chơi như định hướng. Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi tốt cả trận, có sự cân bằng và việc ghi bàn từ tình huống cố định trong hiệp 1 thực sự giúp chúng tôi khởi đầu trận đấu thuận lợi”.

Thắng dễ U19 Việt Nam, U19 Nhật Bản sẽ gặp U19 Ả-rập Saudi ở trận chung kết và trận đấu này sẽ diễn ra trên SVĐ Quốc gia Bahrain vào lúc 20h30 ngày 30.10 tới (theo giờ Việt Nam). Trong quá khứ, U19 Nhật Bản đã có tổng cộng 18 lần dự giải U19 châu Á. Họ chính là một trong những đội giàu thành tích nhất giải. Tuy vậy, trong 18 lần ấy, chưa bao giờ đại diện tới từ xứ sở mặt trời mọc bước lên đỉnh vinh quang. Thành tích tốt nhất của họ chỉ là vào tới chung kết và nó diễn ra tới... 6 lần. Tức là U19 Nhật Bản đã có tới 6 lần giành ngôi á quân. Ở 4 kỳ U19 châu Á gần nhất, U19 Nhật Bản đều dừng bước ở tứ kết.

Trước VCK U19 châu Á 2016, U19 Nhật Bản đặt mục tiêu vô địch, nhằm giải cơn khát danh hiệu ở giải đấu này. Qua 5 trận, họ thể hiện phong độ vô cùng ấn tượng, chỉ hòa đúng 1 trận vòng bảng, còn lại thắng 5, ghi 13 bàn và không để lọt lưới bàn nào. Trong tay HLV Atsushi Uchiyama không có cầu thủ nào thực sự nổi bật, thậm chí cả những cầu thủ hiện chơi cho trường trung học hay đại học, nhưng họ lại rất gắn kết, thể hiện lối chơi bài bản, chặt chẽ và rất khó bị đánh bại.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/vi-sao-u19-nhat-ban-dung-doi-hinh-2-dau-u19-viet-nam-718935.html