Vì sao năm nay bà Hillary Clinton khó thắng cử hơn ông Obama cách đây 4 năm?

Từ thế chắc thắng, bà Hillary Clinton đang phải đối mặt với tình thế hiểm nghèo trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, kể từ sau thời điểm FBI thông báo mở lại cuộc điều tra về việc bà sử dụng email cá nhân để trao đổi công việc trong thời gian làm ngoại trưởng.

Tình thế của bà Clinton trong cuộc bầu cử năm nay bất lợi hơn nhiều so với ông Obama 4 năm về trước (ảnh: Reuters)

Theo đánh giá của trang FiveThirtyEight, cơ hội dành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay của bà Clinton chỉ còn 65%. Đây được coi là dấu hiệu đáng quan ngại đối với cựu Ngoại trưởng cùng ê-kíp tranh cử của bà, bởi tại thời điểm buổi tranh luận cuối cùng kết thúc vào ngày 19/10, con số này của bà vẫn còn ở mức 87,3%.

Để minh họa, FiveThirtyEight so sánh những con số thống kê tại cùng thời điểm của cuộc bầu cử giữa bà Clinton trong năm 2016 và Tổng thống Obama trong chiến dịch tranh cử 4 năm trước đó. Thống kê của trang web này cho thấy, trong giai đoạn cuộc bầu cử chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa là diễn ra, nếu tỷ lệ chiến thắng dành cho bà Clinton trong năm nay ở mức 65% thì con số này của ông Obama lên tới 91% trong cuộc bầu cử năm 2012.

Ngoài ra, cuộc bầu cử năm 2016 thu hút một lượng lớn các cử tri dao động và cử tri thuộc đảng thứ 3 – những người hiện vẫn còn đang phân vân với sự lựa chọn của mình. Điều này khiến cho kết quả từ các cuộc thăm dò dư luận trước bầu cử không còn phản ánh đúng cái tên sẽ được các cử tri điền nhiều hơn vào lá phiếu của họ. Như vậy, mặc dù hiện tại bà Clinton vẫn còn nhiều hơn 30% cơ hội thắng cử so với đối thủ Donald Trump, con số thực có thể biến động khó lường hơn trong ngày bầu cử 8/11 tới đây.

Bên cạnh đó, khác biệt lớn nhất giữa bà Clinton của năm 2016 và ông Obama năm 2012 lại đến từ các đại cử tri. Nếu 4 năm trước, FiveThirtyEight từng dự đoán ứng cử viên da màu của đảng Dân chủ dành được 332 lá phiếu đại cử tri, thì năm nay trang web này tỏ ra “rụt rè” hơn với bà Clinton, khi đánh giá cựu Ngoại trưởng Mỹ chỉ có thể giành được 272 số phiếu, tức chỉ hơn 2 phiếu so với con số 270 cần thiết để trở thành Tổng thống.

Theo đánh giá của FiveThirtyEight, vị thế dẫn trước của ông Obama ở các swing-state (các bang dao động, nơi các đại cử tri vẫn chưa quyết định bỏ phiếu cho ai) chắc chắn hơn so với bà Clinton. Trang web này lý giải, nếu so với ông Obama, sức hút của bà Clinton đối với các cử tri da màu là thấp hơn hẳn. Chưa kể, tỷ lệ ủng hộ đến từ tầng lớp da trắng có học thức cao dành cho bà Clinton không quá vượt trội so với ông Obama.

Tuy vậy, tình hình vẫn chưa quá bi đát đối với bà Clinton trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm nay. Nhiều nhà phân tích đánh giá, chiến dịch tranh cử của ông Obama 4 năm trước đó “dễ thở” hơn so với bà Clinton năm nay do đối thủ Mitt Romney không quá mạnh, ít nhất là đặt lên bàn cân cùng với ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump.

Ngoài ra, cựu Đệ nhất phu nhân nhận được nhiều tín hiệu khả quan từ những bang mà ông Obama từng phải “trầy da tróc vẩy”, như Ohio và Iowa. Nếu dành chiến thắng tại những tiểu bang “chiến địa” này, viễn cảnh giành chiến thắng áp đảo dành cho bà Clinton không phải quá xa xôi.

Vân Hồng (theo FiveThirtyEight)

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/the-gioi/vi-sao-nam-nay-ba-hillary-clinton-kho-thang-cu-hon-ong-obama-cach-day-4-nam-132294