Vì sao logo và nhà tài trợ trên áo Real mất tích

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha là đội bóng thứ hai, sau Bayern Munich mặc áo đấu làm từ nhựa vỏ chai tái chế. Chất liệu in chữ và logo của áo dễ phân hủy khi gặp nước.

Ở trận Real thắng Sporting Gijon vừa qua, rất nhiều cổ động viên tự hỏi vì sao chỉ thấy logo và tên nhà tài trợ in mờ trên áo đấu Real. Đến khi cơn mưa nặng hạt đổ xuống, càng ngạc nhiên hơn khi mặt trước của tất cả áo đấu đều trắng trơn.

Nguyên nhân bởi áo đấu của Real chỉ in mờ logo và nhà tài trợ trên mặt trước bằng chất liệu dễ trôi. Trận thắng Gijon, Real chính thức ra mắt bộ áo làm từ nhựa vỏ chai thu thập trên các bãi biển Ấn Độ Dương. Bayern Munich tiên phong mặc áo làm từ chất liệu đặc biệt này từ đầu tháng và bây giờ đến Real Madrid theo gót.

Hai đại gia đều được tài trợ bởi Adidas, nhãn hiệu mới tung ra những bộ áo đấu tạo ra từ nhựa, trong chiến dịch hợp tác với nhóm bảo vệ môi trường biển Parlay. Nguyên liệu được thu gom từ hoạt động làm sạch bãi biển Maldives.

Nước mưa làm các ngôi sao Real lộ body. Ảnh: Getty.

Nước mưa làm các ngôi sao Real lộ body. Ảnh: Getty.

Áo của Real chỉ in số trên lưng và số trên quần rõ nét bằng chất liệu thường dùng. Mỗi chiếc áo sử dụng nhựa từ 28 chiếc vỏ chai. Trên cổ áo thêu chữ: “Vì đại dương”.

Theo Marca, nhà đồng thiết kế ra bộ áo đấu này là ông Cyrill Gutsch – người sáng lập Parlay. Trong năm 2012, ông Cyrill cùng nhà hoạt động môi trường Paul Watson thành lập công ty thiết kế trang phục làm từ nhựa tái chế. Công ty sau đó hợp tác với Adidas, tạo ra những bộ áo thi đấu làm từ nhựa tái chế.

Cyrill Gutsch - đồng thiết kế trang phục đặc biệt.

Anh Dũng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vi-sao-logo-va-nha-tai-tro-tren-ao-real-mat-tich-post701047.html