Vì sao không khởi tố nhóm học sinh lấy dép 'tát' vào mặt bạn dã man?

Tamnhin.net - Liên quan đến vụ việc nhóm nữ sinh cấp 2 đánh bạn cùng trang lứa “dã man” tại huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), Cơ quan công an đã quyết định không khởi tố vụ án, đồng thời giao cho gia đình đình hai bên tự bàn bạc, thống nhất, giải quyết với nhau.

TIN LIÊN QUAN

Choáng váng cảnh clip nữ sinh đánh bạn học dã man ở xứ Huế

Triệu tập nhóm học sinh cấp 2 đánh bạn ‘dã man’ gây phẫn nộ dư luận

Phẫn nộ hai nữ sinh bị đánh hội đồng ‘dã man’ ở Nghệ An

Hai nữ sinh dùng dép 'tát' liên tiếp vào mặt bạn khiến dư luận phẫn nộ (Ảnh cắt từ Clip)

Ngày (17/10), trao đổi với Báo chí, Đại tá Trần Thăng Long - Trưởng Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, đơn vị không tiến hành khởi tố vụ án nhóm nữ sinh trường THCS Quỳnh Long đánh hội đồng bạn gây dư luận xôn xao thời gian qua.

Sau khi nhận được thông tin, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra; qua đó xác định được nhóm học sinh liên quan đến đoạn clip khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Xem xét các tình tiết liên quan, Cơ quan CSĐT – Công an huyện Quỳnh Lưu quyết định không khởi tố vụ án, bởi đây là các học sinh đang ở dưới độ tuổi vị thành niên. Các em học sinh còn nhỏ tuổi, nên cơ quan công an đã giao hồ sơ trực tiếp cho trường THCS Quỳnh Long và Phòng GD&ĐT huyện Quỳnh Lưu để xem xét và giải quyết theo quy định của ngành giáo dục, đồng thời yêu cầu các gia đình có con gây ra vụ việc tự thỏa thuận, hòa giải, có trách nhiệm về việc này và các nạn nhân bị ảnh hưởng.

Liên quan đến vụ việc này, lãnh đạo trường THCS Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu cho biết thêm nhà trường sẽ tiến hành họp hội đồng kỷ luật, trước tiên sẽ xác định các em liên quan, người nào đánh mạnh, đánh nhẹ, không tham gia đánh sẽ có hình thức kỷ luật phù hợp.

Bên cạnh đó, UBND huyện Quỳnh Lưu cũng đã giao cho nhà trường tổ chức dạy và học bình thường; không tạo ra sự chia rẽ, sự phản kháng của học trò cũng như giáo viên đối với các học sinh, tạo cơ hội cho các cháu tiếp tục rèn luyện, có được thêm môi trường giáo dục.

Nhóm nữ sinh còn 'thượng cẳng chân, hạ cẳng tay' một cách không thương tiếc đối với bạn (Ảnh cắt từ Clip).

Trước đó, như Báo điện tử Tầm Nhìn đã đưa tin, ngày (4/10), trên mạng xã hội xuất hiện các đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm học sinh nữ đánh hội đồng 2 nữ sinh khác một cách vô cùng “dã man”; sau khi đăng tải, clip đã được chia sẻ và lan truyền một cách chóng mặt trên các trang mạng xã hội. Đại đa số cư dân mạng đều lên án, phẫn nộ và muốn cơ quan chức năng vào cuộc để trị những học sinh này.

Hình ảnh clip cho thấy, nhóm đối tượng đã dùng chân, tay, dép đánh đập ‘không thương tiếc’ vào các nữ sinh đến chảy máu; tại hiện trường có nhiều tiếng cỗ vũ, hô hào của một số nam, nữ sinh khác. Hai nữ sinh còn lấy dép ‘tát’ liên tiếp vào mặt của một nữ sinh, đồng thời dùng chân dẫm đạp lên người của các nạn nhân. Chỉ đến khi thấy bạn bị chảy máu ở vùng mắt, nhóm nữ sinh mới chịu dừng lại và bỏ đi, bỏ mặc các nạn nhân ở lại trong sự đau đớn.

Sau khi nhận được thông tin, Phòng GD&ĐT huyện Quỳnh Lưu cùng chính quyền địa phương và các trường học đã vào cuộc xác minh vụ việc. Qua đó, xác định được nhóm học sinh đánh bạn hiện đang theo học lớp 9, trường THCS Quỳnh Long; còn các nữ sinh bị đánh hiện đang theo học tại trường THCS Quỳnh Thuận. Vụ việc xảy ra tại eo biển xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) vào chiều ngày (2/10).

Việt Hòa

Nguồn Tầm Nhìn: http://tamnhin.net/vi-sao-khong-khoi-to-nhom-hoc-sinh-lay-dep-tat-vao-mat-ban-da-man-144351.html